Thủ tướng Ukraine nói sẽ sớm giành chiến thắng trước Nga

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 23/04/2022 15:27:04 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Denys Shmyhalnói Ukraine sẽ sớm giành chiến thắng trước Nga sau khi thủ tướng Anh thừa nhận khả năng Moskva chiến thắng là "thực tế".

“Chúng tôi chắc chắn rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng và chiến thắng đó sẽ diễn ra trong thời gian rất ngắn”, ông Shmyhal nói khi được hỏi về bình luận có "khả năng thực tế" rằng Nga sẽ giành chiến thắng của thủ tướng Anh Boris Johnson.

Trong cuộc họp báo ở New Delhi hôm 22/4, ông Johnson nói các lực lượng của Nga có thể "giành chiến thắng" ở Ukraine. 

Khi được hỏi liệu có tán thành với những đánh giá của tình báo phương Tây rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể kéo dài tới cuối năm 2023 với chiến thắng thuộc về Nga, nhà lãnh đạo Anh nói cả hai nhận định này đều có thể thành sự thật.

Thủ tướng Ukraine nói sẽ sớm giành chiến thắng trước Nga - 1

Tân thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal. (Ảnh: Unian)

Thủ tướng Anh đánh giá, Nga có "một đội quân khổng lồ", đồng thời nhấn mạnh tình hình hiện nay rất "khó lường".

Trước đó, hôm 21/4, Nhà Trắng xác nhận thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington. 

Tại cuộc trao đổi, ông Biden khẳng định sự ủng hộ không ngừng của Mỹ đối với Ukraine. 

Thông báo của Nhà Trắng cho biết trong cuộc gặp, Tổng thống Biden đã đề cập khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 800 triệu USD và khoản hỗ trợ kinh tế 500 triệu USD cho Ukraine mà chính quyền Mỹ mới thông báo trước đó. 

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh khoản viện trợ kinh tế bổ sung này sẽ đưa tổng số tiền Mỹ đóng góp cho nền kinh tế Ukraine trong hai tháng qua lên tới hơn 1 tỷ USD.

Ông Shmyhal đang ở Washington để tham dự hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Theo dự kiến, Thủ tướng Ukraine sẽ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Sau đó, ông sẽ có bài phát biểu tại một sự kiện do WB tổ chức về nhu cầu tài chính của Ukraine.

Giao tranh giữa Nga và Ukraine đã bước sang tuần thứ 9. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2, Moscow và Kiev đã tổ chức nhiều vòng đàm phán ở các địa điểm khác nhau, bao gồm cả Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Moscow, tiến trình đang diễn ra “chậm chạp”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, phương Tây đang cố gắng ngăn cản Moscow và Kiev đạt được một thỏa thuận hòa bình, bởi vì họ tìm cách leo thang xung đột chứ không phải giải quyết vấn đề.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn