Thủ tướng Trung Quốc sẽ dự các hội nghị cấp cao hợp tác Đông Á

Thời sự quốc tếThứ Ba, 10/11/2020 23:22:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 10/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ dự các hội nghị cấp cao hợp tác Đông Á từ ngày 12-15/11 qua hình thức trực tuyến.

Theo thông cáo vừa được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân công bố, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN (10+1) lần thứ 23, Hội nghị cấp cao ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (10+3) lần thứ 23, Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 15, Hội nghị cấp cao các nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 4 và Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ABIS) theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2020.

Thủ tướng Trung Quốc sẽ dự các hội nghị cấp cao hợp tác Đông Á - 1

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cương sẽ dự các hội nghị cấp cao hợp tác Đông Á. (Ảnh: KT)

Phía Trung Quốc đánh giá cao hợp tác Đông Á với sự lội ngược dòng trong tăng trưởng thương mại, đầu tư giữa hai bên và việc ASEAN trở thành đối tác thương mại số 1 của nước này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên thế giới.

Bắc Kinh mong muốn hội nghị lần này sẽ tập trung vào các chủ đề liên quan đến đoàn kết chống dịch và sự phát triển chung, nhằm duy trì sự thịnh vượng và ổn định của khu vực Đông Á.

Trung Quốc cũng khẳng định sẵn sàng cùng với ASEAN thực hiện tốt Nghị định thư về nâng cấp Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN (CAFTA), cũng như làm sâu sắc và mở rộng hơn hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai bên nhân dịp 10 năm thành lập CAFTA.

Người phát ngôn còn cho biết, Bắc Kinh mong muốn tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, bảo vệ khung hợp tác khu vực lấy ASEAN làm trung tâm, tập trung vào khu vực Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương, xử lý ổn thỏa các vấn đề nóng nhạy cảm thông qua đối thoại bàn bạc, giữ vững công bằng chính nghĩa quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

PV/VOV-Bắc Kinh
Bình luận
vtcnews.vn