Thủ tướng: 'Trông chờ ngân sách sẽ không có cây số đường cao tốc nào'

Thời sựThứ Ba, 05/01/2016 07:42:00 +07:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nếu chỉ trông chờ vào tiền ngân sách thì sẽ không có đường cao tốc để đi.

(VTC News) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nếu chỉ trông chờ vào tiền ngân sách thì sẽ không có đường cao tốc để đi.
"5 năm tới, chúng ta phải tiếp tục làm từ 2.000 km đến 2.500 km nữa để cơ bản nối thông cao tốc Bắc – Nam. Nếu chỉ trông chờ ngân sách thì sẽ không có cây số đường cao tốc nào", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của Bộ GTVT chiều 4/1.
Tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu ngành GTVT đã đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt là nỗ lực để xây dựng hệ thống được cao tốc trên cả nước.
 Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa được đưa vào khai thác toàn tuyến vào đầu tháng 12/2015
Thủ tướng biểu dương việc 5 năm qua, ngành giao thông Vận tải huy động được nhiều nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng từ trước đến nay với tổng số 327.000/379.000 tỷ đồng, riêng đường bộ huy động được 186.660/202.000 tỷ đồng.

"5 năm qua chúng ta đã làm hơn 600km đường cao tốc. 5 năm tới, chúng ta phải tiếp tục làm từ 2.000 km đến 2.500 km" Thủ tướng chỉ đạo.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ chỉ "có chừng mực". "Muốn xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thì không cách nào khác phải huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước. Không thể kêu gọi đầu tư bằng mệnh lệnh hành chính, không thể bằng hứa suông, bằng quyết tâm, nghị quyết được”, Thủ tướng nói tại hội nghị.
Theo báo cáo của Bộ GTVT, trong 4 năm qua, Bộ Giao thông Vận tải đã kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được 186.660 tỷ đồng (trên tổng số 202.556 tỷ đồng huy động được từ trước tới nay). 
Trong giai đoạn 2011-2015 đã thu hút, ký kết được 6.241 triệu USD vốn ODA cho 33 dự án (tổng số vốn ODA đã ký kết được đến nay là 18.460 tỷ USD cho 133 dự án).

Bộ Giao thông Vận tải cũng đã rà soát quy mô đầu tư, tiêu chuẩn, phân kỳ đầu tư hợp lý, lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp... giúp tiết giảm được hơn 57.000 tỷ đồng tổng mức đầu tư các dự án, đã có 704km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác.
Ngoài ra, ngành đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo khoảng 4.400km đường bộ và hơn 94.000m dài cầu đường bộ.
Trong giai đoạn từ 2016-2020, Bộ GTVT phấn đấu đầu tư xây dựng các dự án đường cao tốc nhằm mục tiêu đến năm 2020 có trên 2.000km đường cao tốc trong đó cơ bản nối thông cao tốc Bắc-Nam.
Bên cạnh đó, ngành GTVT sẽ hoàn thành và tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc quan trọng kết nối các trung tâm kinh tế lớn, kết nối với các cảng biển, cửa khẩu; cơ bản nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh (tiếp tục hoàn thành 601km đường Hồ Chí Minh để cơ bản nối thông tuyến).

Video: Trải nghiệm cao tốc Hà Nội  - Hải Phòng

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn