Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Italy thăm chính thức Việt Nam

Thế giớiThứ Hai, 09/06/2014 08:04:00 +07:00

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa Italy Matteo Renzi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9-10/6.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa Italy Matteo Renzi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9-10/6.

Từ năm 1999-2001, ông là Bí thư Đảng Nhân dân Italy tại tỉnh Firenze; từ năm 2001-2003 là Bí thư Đảng Hoa Cúc (Margherita) tại tỉnh Firenze; từ năm 2004-2009 là Chủ tịch tỉnh Firenze, thuộc liên minh trung tả; từ năm 2009-2014 là Thị trưởng thành phố Firenze. 
Thủ tướng Matteo Renzi phát biểu sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện ở thủ đô Rome ngày 25/2.  

Ngày 8/12/2013, ông được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Dân chủ Italy. Ngày 22/2/2014, ông chính thức nhậm chức Thủ tướng Italy. Ông là Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nền Cộng hòa Italy khi mới 39 tuổi. 
Tháp tùng Thủ tướng có Phu nhân Thủ tướng; Đại sứ Italy tại Việt Nam Lorenzo Angeloni; Đại sứ Armando Varricchio, Cố vấn đối ngoại của Thủ tướng; Ông Filippo Sensi, Người phát ngôn của Thủ tướng.
Thủ tướng Matteo Renzi sinh ngày 11/01/1975 tại Firenze, Italy, hiện ông Renzi đã có vợ và 3 con. Thủ tướng Matteo Renzi tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Tổng hợp Firenze năm 1999. 

Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn