Thủ tướng: Thường trực Chính phủ sẽ làm việc với TP.HCM ít nhất mỗi quý một lần

Tin nhanh 24hThứ Tư, 27/07/2022 11:26:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng cho biết, để tháo gỡ khó khăn cho TP.HCM, Thường trực Chính phủ đã có kế hoạch làm việc thường xuyên với thành phố, cố gắng ít nhất mỗi quý một lần.

Sáng 27/7, sau chuyến thị sát tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và Dự án xây dựng nút giao An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo TP.HCM về nhiều nội dung liên quan phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với TP.HCM về những khó khăn, mất mát sau 2 năm tập trung chống dịch COVID-19. 

Thủ tướng: Thường trực Chính phủ sẽ làm việc với TP.HCM ít nhất mỗi quý một lần - 1

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TTBC)

"Ngày này năm ngoái, chúng ta gồng mình chống dịch bằng biện pháp hành chính vì thiếu các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật. Đã có nhiều khổ sở, vất vả, hy sinh và TP.HCM là một trong những địa phương chịu hậu quả lớn nhất đất nước do COVID-19", Thủ tướng nói và bày tỏ, đánh giá cao sự chủ động tích cực, nỗ lực của thành phố trong việc hồi phục phát triển kinh tế, xã hội và đạt được nhiều kết quả.

Để tháo gỡ khó khăn cho TP.HCM, Thủ tướng cho biết, Thường trực Chính phủ đã có kế hoạch làm việc thường xuyên với TP.HCM, cố gắng ít nhất mỗi quý một lần.

Thủ tướng: Thường trực Chính phủ sẽ làm việc với TP.HCM ít nhất mỗi quý một lần - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTBC).

"Chúng ta rà soát công việc hằng quý. Ví dụ hôm nay rà soát công việc 7 tháng đầu năm, đến tháng 9 lại làm việc để xem những việc trao đổi hôm nay, việc nào làm được, việc nào chưa làm được, nguyên nhân vì sao", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng lưu ý, TP.HCM cần làm tốt hơn nữa khâu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Thủ tướng, kinh nhiệm cho thấy khâu tổ chức thực hiện vẫn là yếu nhất, trong đó đôn đốc, kiểm tra, rà soát công việc hay bị lơ là, bỏ qua nên hiệu quả chưa cao. Những việc vướng do luật, chủ trương cơ bản giải quyết được trong thẩm quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh, qua chuyến thị sát sáng nay, ông sẽ làm việc với thành phố để tháo gỡ ách tắc cho một số dự án quan trọng, như dự án Vành đai 3, dự án Metro; đồng thời, triển khai nhanh tuyến Metro số 2 để từng bước kết nối với tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

"Chính phủ cần làm gì, bộ, ngành làm gì, TP.HCM làm gì... cần tập trung làm các việc cho xong, định luôn thời gian, như vòng xoay An Phú, phải lên lộ trình kiểm soát để đúng tiến độ, nội dung công việc", Thủ tướng nói.

Trước buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM, Thủ tướng đi thị sát một số công trình giao thông trọng điểm của TP.HCM.

Thủ tướng đề nghị TP.HCM làm việc với tỉnh Bình Dương để kéo dài tuyến Metro số 1, đồng thời cần tập trung hoàn thành tuyến Metro số 1, làm chỗ nào phải xong dứt điểm chỗ đó. Đối với các dự án tiếp theo, cần giảm các thủ tục hành chính rườm rà để đẩy nhanh tiến độ.

Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị liên quan thúc đẩy triển khai nhanh tuyến Metro 3A (Bến Thành - Tân Kiên), từ đó nghiên cứu kéo dài Metro từ Bình Chánh đi Cần Thơ. 

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn