Thủ tướng thăm Trung đoàn Không quân 923

Thời sựThứ Bảy, 26/01/2013 06:00:00 +07:00

Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện, chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị này.

Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện, chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị này.

Cùng đi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm ngày 26/1 có Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số Bộ, ngành TƯ.

 Thủ tướng và đội phi công của Trung đoàn Không quân 923

Tại Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không không quân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), Thủ tướng đã tham quan các máy bay Su-30MK2 thuộc Đoàn không quân Yên Thế.

Su-30MK2 là loại máy bay tiêm kích đa năng, có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không bằng tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Loại máy bay này cũng có thể tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và mặt nước bằng các loại vũ khí có độ chính xác cao.
Thủ tướng thị sát máy bay Su-30MK2 
Trong chuyến thăm, Thủ tướng bày tỏ vui mừng và biểu dương, đánh giá cao lực lượng phòng không không quân nói chung, Trung đoàn Không quân 923 nói riêng.

Thủ tướng mong muốn Trung đoàn Không quân 923 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nhanh chóng tiếp nhận, nắm chắc và làm chủ phương tiện quân sự, vũ khí, khí tài hiện đại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ, vũ khí có tối tân, hiện đại đến mấy song con người mới là yếu tố quyết định.

Do đó, không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn mà phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, đơn vị vững mạnh; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ.

Theo Chinhphu.vn

Bình luận