Thủ tướng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Thế giớiThứ Tư, 14/09/2016 07:09:00 +07:00

Chiều 13/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn về kết quả công tác của Đại sứ quán và tình hình của cộng đồng kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Theo đó, với trách nhiệm là cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ duy trì, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: VGP

“Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, trong đó đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, Đại sứ quán đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại với Trung Quốc”, Đại sứ Đặng Minh Khôi nói.

Vui mừng được gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, hoàn thành tốt nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác ngoại giao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Trung.

Thủ tướng cho rằng, sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị và mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước thời gian qua có sự đóng góp quan trọng và hiệu quả của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng bà con Việt kiều tại Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng điểm lại những kết quả chính về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và những biện pháp mạnh mẽ của Chính phủ thời gian qua đối với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế; đặc biệt là nỗ lực xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; phòng chống tham nhũng quyết liệt hơn.

“Chúng ta có nhiều chủ trương, chính sách mạnh mẽ hơn như đóng cửa rừng tự nhiên, cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn với tinh thần công khai, minh bạch, đưa lên sàn chứng khoán”, Thủ tướng cho biết.

2

Thủ tướng thăm hỏi các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc - Ảnh: VGP

Thông tin về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc, Thủ tướng cho biết hai bên đều khẳng định hết sức coi trọng và kiên định phương châm phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt-Trung, cùng nhau giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Hai bên đã trao đổi và đạt nhận thức chung quan trọng về những phương hướng, biện pháp lớn nhằm tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt kiều tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó; không ngừng thúc đẩy, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đồng thời, phát huy tốt vai trò cầu nối, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác bảo hộ công dân, công tác người Việt ở nước ngoài theo tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Thủ tướng trò chuyện cùng các lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc - Ảnh: VGP

Thủ tướng trò chuyện cùng các lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc - Ảnh: VGP

Cộng đồng người Việt Nam nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý thức dân tộc, cùng nhau ổn định và nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc; tích cực ủng hộ sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thủ tướng cũng mong muốn các lưu học sinh Việt Nam không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích học tập tốt, hướng về quê hương, Tổ quốc, đóng góp thiết thực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự buổi giao lưu nghệ thuật đặc biệt Việt-Trung, kết thúc các hoạt động tại Bắc Kinh.

Dự kiến, sáng mai (14/9), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam sẽ rời thủ đô Bắc Kinh, lên đường thăm Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc.

(Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)
Bình luận
vtcnews.vn