Thủ tướng Thái Lan tự nguyện góp 3 tháng lương chống COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 10/07/2021 13:23:51 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và các thành viên trong nội các Thái Lan tự nguyện đóng góp 3 tháng lương để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hôm 9/7, phát biểu trong cuộc họp trực tuyến tại Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố sẽ dành 3 tháng lương của mình để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đang nhận mức lương 75.590 baht (khoảng 2.300 USD), và trợ cấp 50.000 baht mỗi tháng, tổng cộng là 125.590 baht - gần 89 triệu đồng/tháng. Như vậy, trong 3 tháng, ông Prayut sẽ tặng 376.770 baht (hơn 266 triệu đồng).

Thủ tướng Thái Lan tự nguyện góp 3 tháng lương chống COVID-19 - 1

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và các thành viên nội các tự nguyện góp lương chống dịch COVID-19. (Ảnh: Bangkok Post)

Sau đó, ít nhất 15 quan chức nội các Thái Lan gồm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng cũng tuyên bố sẽ góp lương chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit - lãnh đạo Đảng Dân chủ, cho biết khoản lương mà các bộ trưởng thuộc đảng này đóng góp chỉ là một hành động nhỏ giúp người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Các đảng khác là Bhumjaithai và Palang Pracharath cũng có Bộ trưởng thông báo đóng góp.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lna Chuan Leekpai cho hay, mức đóng góp là tùy vào sự tự nguyện của các quan chức và thực tế có nhiều người đã góp không chỉ lương. Nhiều người đã tự bỏ tiền túi để mua thực phẩm, nước uống và khẩu trang.

Hôm 10/7, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này ghi nhận thêm 91 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ. Đây là số người chết do nCoV cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát tại Thái Lan.

Cũng trong 24 giờ qua, Thái Lan báo cáo thêm 9.326 ca nhiễm mới. Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 tại nước này là 336.158, trong đó có 2.625 trường hợp thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: Bangkok Post)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp