Thủ tướng Thái Lan dọa dùng vũ lực với báo chí

Thế giớiThứ Ba, 04/11/2014 01:45:00 +07:00

(VTC News) - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm 3/11 dọa sẽ dùng vũ lực nếu báo chí nước này còn đưa tin về cựu Thủ tướng Thaksin.

(VTC News) - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm 3/11 dọa sẽ dùng vũ lực và thiết quân luật nếu báo chí nước này còn đưa tin về cựu Thủ tướng Thaksin.

Theo China.com, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Prayuth tỏ ra không hài lòng trước việc báo chí nước này những ngày qua đưa tin dày đặc về chuyến du lịch của ông Thaksin cùng với em gái là cựu Thủ tướng Yingluck.
Cựu Thủ tướng Thaksin cùng em gái Yingluck thăm Trung Quốc 
"Đừng ép chúng tôi phải sử dụng pháp luật, quyền lực thậm chí là vũ lực. Báo chí không cần đưa tin nhiều về ông Thaksin như vậy, vì ai cũng biết ông ta phạm tội gì. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát báo chí nếu không ngừng đưa tin về ông Thaksin", ông Prayuth nói.
Tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan Prayuth được đưa ra sau khi bức ảnh chụp ông Thaksin cùng bà Yingluck ôm con gấu trúc ở Trung Quốc được phát tán trên mạng.
Loạt ảnh về chuyến du lịch nước ngoài của ông Thaksin được đăng tải dày đặc cuối tuần trước. Trong đó, những bức ảnh chụp bà Yingluck nhận được khoảng 280.000 'like' (thích).
Sự xuất hiện gần đây của cựu Thủ tướng Yingluck và ông Thaksin sau vài tháng 'mất tích' khiến truyền thông Thái Lan chú ý. 
Theo China.com, ông Thaksin và bà Yingluck hôm 25/10 đến thăm nhiều danh lam thắng cảnh của Trung Quốc ở Vân Nam, Tứ Xuyên, Bắc Kinh,.v.v. và anh em Thaksin đã trở về thủ đô Bangkok vào sáng 2/11.
Ông Prayuth lên làm Thủ tướng tạm quyền Thái Lan hồi tháng 9/2014 thay cho cựu Thủ tướng Yingluck bị lật đổ vào tháng 5/2014. 
Ông Thaksin, người từng giữ chức Thủ tướng Thái Lan trong khoảng thời gian từ năm 2001 tới năm 2006 trước khi bị lật đổ sau một cuộc đảo chính. Ông đã sống lưu vong ở Dubai để tránh mức án phạt 2 năm tù vì tội tham nhũng. 

Tố Ngôn (theo china.com)
Bình luận
vtcnews.vn