Thủ tướng: Tập trung phát triển du lịch, nông nghiệp

Thời sựChủ Nhật, 05/02/2012 07:47:00 +07:00

(VTC News) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh, nền kinh tế VN dù khó khăn song còn nhiều điểm sáng nổi lên như nông nghiệp, du lịch…

(VTC News) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh, nền kinh tế VN dù khó khăn song còn nhiều điểm sáng nổi lên như nông nghiệp, du lịch…


Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2012 vừa diễn ra chiều 4/2,

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (Ảnh: Chinhphu.vn)  

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ những khó khăn đang nổi lên từ những tháng cuối năm 2011 và sẽ tiếp tục tác động đến tình hình kinh tế xã hội nước ta, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới dự báo nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, nền kinh tế nước ta còn nhiều điểm sáng nổi lên như nông nghiệp, du lịch…

Theo đó, trong tháng 2 và các tháng tiếp theo của năm 2012 Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2012.

“Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương phải theo dõi sát diễn biến tình hình, đề cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tập trungchỉ đạo điều hành quyết liệt đạt kết quả cao nhất” – Thủ tướng yêu cầu.


Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương ưu tiên thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát về 1 con số, ổn định kinh tế vĩ mô thông qua việc điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ linh hoạt, chặt chẽ, từng bước hạ lãi suất, đồng thời có các chính sách thuế, phí hợp lý để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm để làm cơ sở ổn định vĩ mô, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.


Khẩn trương chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là bảo đảm kế hoạch sản xuất công nghiệp và thời vụ sản xuất nông nghiệp ngay từ đầu năm mới Nhâm Thìn 2012. Ưu tiên đầu tư, tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, trong đó tập trung vào các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu mà dù bị khủng khoảng nhưng các thị trường quốc tế vẫn có nhu cầu, để vừa phát triển kinh tế, vừa tạo công ăn việc làm cho nhân dân và góp phần ổn định xã hội.


Cùng với đó, phát triển thị trường trong nước với nhiều biện pháp tăng sức mua của người dân, đưa hàng hóa, dịch vụ về nông thôn, phát triển các hình thức tín dụng tiêu dùng, đổi mới các kênh thu mua, phân phối hàng hóa dịch vụ theo hướng hiệu quả, chống đầu cơ, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, bảo đảm VSATTP...

Một nội dung quan trọng cũng được người đứng đầu Chính phủ yêu cầu là đẩy nhanh hoàn thiện các Đề án tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước một cách đồng bộ và hiệu quả.

Các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt và nghiêm túc Công điện số 115/CĐ-TTg ngày 25/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương chỉ đạo tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, nhất là trên các tuyến giao thông trọng điểm; đặc biệt coi trọng bảo đảm an ninh, an toàn trong vận tải hành khách và các lễ hội đầu Xuân; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, thực hiện, theo dõi và đánh giá các giải pháp chống ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông nhất là tại các đô thị lớn và trên các trục giao thông quốc gia.


Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương IV của Đảng.


Bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.
..

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, các cơ quan, đơn vị không tổ chức du xuân sa đà, lãng phí. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền các địa phương chỉ đạo việc tổ chức lễ hội theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, mang bản sắc văn hóa dân tộc; xử phạt nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội; không phô trương, hình thức, lãng phí.

Thực hiện nghiêm việc tiết kiệm chi tiêu thường xuyên. Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương giảm đi công tác nước ngoài; chỉ thực hiện các chuyến đi thực sự cần thiết...

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn