Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Thời sựThứ Năm, 18/07/2019 19:31:00 +07:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Ngày 18/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 897/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

ong-nguyen-van-thang-duoc-bau-lam-chu-tich-ubnd-tinh-quang-ninh-1620015

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ. 

Trước đó, chiều 5/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) thực hiện công tác bầu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gồm Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, kiện toàn chức danh thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được giới thiệu để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND với 71/71 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu dự kỳ họp.

Trước đó, ngày 27/6/2019, tại Kỳ họp thứ 40, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời, trong ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Long, để nghỉ hưu theo chế độ.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Thắng:

Ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1973, tại Hà Nội), là Tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành tài chính – lưu thông tiền tệ.

Ông từng đảm nhiệm các cương vị công tác: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh TP Hà Nội; Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

Ông Thắng hiện là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn