Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và 2 Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An

Thời sựThứ Năm, 21/11/2019 08:10:00 +07:00

Thủ tướng phê chuẩn bà Nguyễn Hương Giang làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Hoàng Nghĩa Hiếu và ông Bùi Đình Long giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, tại Quyết định 1658/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Nguyen huong giang bac ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang.

Bà Nguyễn Hương Giang sinh ngày 4/11/1969, tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Lý luận chính trị: Cao cấp.

Bà Nguyễn Hương Giang từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện ủy Gia Bình, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Tại Quyết định số 1666/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An.

Đồng thời, tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn (Nghệ An).

tan-pct-nghe-an-1059242

Hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long và Hoàng Nghĩa Hiếu. 

Ngày 11/11, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII bỏ phiếu bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết quả, ông Hoàng Nghĩa Hiếu được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 78/78 phiếu và ông Bùi Đình Long được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 76/78 phiếu.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn