Thủ tướng phê chuẩn 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Thời sựThứ Năm, 05/05/2016 08:15:00 +07:00

Theo quyết định Thủ tướng phê chuẩn, 2 ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mang sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch TP.HCM.

Theo quyết định Thủ tướng phê chuẩn, 2 ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch TP.HCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong các Quyết định 745/QĐ-TTg và Quyết định 747/QĐ-TTg ký cùng ngày 5/5 đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và ông Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chúc mừng 2 tân Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến (trái) và ông Huỳnh Cách Mạng (phải) - Ảnh: Hoàng Triều
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến (trái) và ông Huỳnh Cách Mạng (phải) - Ảnh: Hoàng Triều 
Trước đó, tại kỳ họp thứ 21 HĐND TP HCM khóa VIII diễn ra ngày 21/4, ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng đã được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Theo đó, ông Trần Vĩnh Tuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, được bầu với hơn 88% đại biểu tán thành; ông Huỳnh Cách Mạng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, được bầu với hơn 88% đại biểu tán thành.

Ông Trần Vĩnh Tuyến sinh năm 1965, quê Quảng Bình, Thạc sĩ chính trị, Cử nhân luật. Ông Trần Vĩnh Tuyến từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND, Bí thư Quận ủy Quận 1, Chánh Văn phòng Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM.

Ông Huỳnh Cách Mạng sinh năm 1965, quê Bình Định, Thạc sĩ hành chính công, Cử nhân chính trị học, Kỹ sư kinh tế công nghiệp. Ông Huỳnh Cách Mạng từng là Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Bí thư Quận ủy Tân Phú, Phó Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP HCM.

Hiện UBND TP HCM có Chủ tịch là ông Nguyễn Thành Phong và 5 phó chủ tịch là ông Lê Thanh Liêm, ông Lê Văn Khoa, bà Nguyễn Thị Thu, ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng.

Video: 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn