Thủ tướng Phạm Minh Chính trao áo đấu của tuyển nữ tặng Thủ tướng New Zealand

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 14/11/2022 20:32:00 +07:00
(VTC News) -

Chiều 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao áo đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tặng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 17/11/2022. Chiều 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Buổi hội đàm giữa hai bên được diễn ra ngay sau lễ đón chính thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao áo đấu của tuyển nữ tặng Thủ tướng New Zealand - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tham dự buổi gặp mặt đội tuyển nữ Việt Nam.

Sau buổi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tham dự buổi gặp mặt đội tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành quyền tham dự World Cup nữ 2023 mà New Zealand là nước đồng chủ nhà cùng Australia.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao áo đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tặng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao áo đấu của tuyển nữ tặng Thủ tướng New Zealand - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao áo đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tặng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Đồng thời, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng trao tặng chiếc áo đấu của đội tuyển nữ nước chủ nhà New Zealand cho Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau khi vượt qua vòng loại khu vực châu Á với nhiều thử thách. Thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp nhiều khó khăn khi rất nhiều thành viên mắc COVID-19 và không có được thể lực tốt nhất. Nhưng bằng nỗ lực và tinh thần quật cường của phụ nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại các đối thủ và có được tấm vé dự World Cup nữ 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao áo đấu của tuyển nữ tặng Thủ tướng New Zealand - 3

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng trao tặng chiếc áo đấu của đội tuyển nữ nước chủ nhà New Zealand cho Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Lá thăm may rủi đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng E cùng Mỹ, Hà Lan. Đội tuyển nữ Mỹ là nhà vô địch World Cup 2019 còn Hà Lan là đội Á quân. Đội bóng cuối cùng nằm ở bảng E cùng đội tuyển nữ Việt Nam là đội thắng trong vòng play-off nhóm A. Nhóm này có 3 đội gồm Bồ Đào Nha, Cameroon và Thái Lan. Đội thắng trong cặp đấu giữa Cameroon và Thái Lan sẽ chạm trán Bồ Đào Nha để tìm ra người giành vé dự World Cup. 

Ở ngày ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Mỹ. World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20/7 đến ngày 20/8/2023 tại Australia và New Zealand.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn