Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Chính trịThứ Tư, 28/07/2021 16:52:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Chiều 28/7, với 470/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh - 1

470/470 đại biểu tán thành nghị quyết. 

Theo đó, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trước đó, hôm 26/7, Quốc hội nhất trí bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn