Thủ tướng Nhật: Không tha thứ cho IS dọa giết công dân Nhật Bản

Thế giớiThứ Ba, 20/01/2015 04:33:00 +07:00

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết vụ bắt cóc đòi tiền chuộc của lực lượng IS với 2 con tin Nhật Bản là 'không thể tha thứ'.

(VTC News) - Thủ tướng Shinzo Abe cho biết vụ bắt cóc đòi tiền chuộc của lực lượng IS với 2 con tin Nhật Bản là 'không thể tha thứ'.

Tuyên bố của ông Abe được đưa ra vào ngày 20/1 tại Jerusalem sau khi các phần tử Hồi giáo cực đoan IS đe dọa hành quyết 2 con tin Nhật trong vòng 72 giờ nếu không có 200 triệu USD tiền chuộc.

Thủ tướng Nhật Bản nói: "Đó là hành động không thể tha thứ và tôi cảm thấy rất bất bình". Ông cũng lên tiếng yêu cầu các chiến binh IS thả tự do ngay lập tức cho 2 con tin là Kenji Goto Jogo và Haruna Yukawa.
Phiến quân IS bên cạnh 2 con tin người Nhật Bản
Phiến quân IS bên cạnh 2 con tin người Nhật Bản 
Trước đó,  trong video đăng tải trên các website của lực lượng Hồi giáo cực đoan ngày 20/1, IS đe dọa giết hai con tin người Nhật Bản nếu Tokyo không trả khoản tiền chuộc 200 triệu USD trong vòng 72 giờ tới.

Trong đoạn video kể trên, một du kích Hồi giáo trong trang phục màu đen khua con dao và nói trước ống kính máy quay bằng tiếng Anh trong khi hai con tin mặc đồ vàng cam đứng hai bên.

"Các người có 72 giờ gây sức ép với chính phủ để đưa ra quyết định thông minh là trả 200 triệu USD để cứu mạng sống cho các công dân của mình," người này nói.

Du kích này nói yêu cầu tiền chuộc là nhằm bồi thường cho khoản viện trợ phi quân sự mà Thủ tướng Shinzo Abe đã cam kết để ủng hộ chiến dịch chống IS trong chuyến công du Trung Đông hiện nay của ông. Ngày 20/1, ông đã tới Jerusalem.

Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ cân nhắc về lời đe dọa của IS.

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo. Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này," một quan chức thuộc bộ phận ngăn chặn khủng bố của Bộ Ngoại giao nói.

Tùng Đinh (Theo New York Post)
Bình luận
vtcnews.vn