Thủ tướng Nhật cam kết bảo vệ hội nghị G7 sau vụ ném bom khói

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 16/04/2023 09:50:14 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định Tokyo sẽ thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho các quan chức nước ngoài tham tham dự hội nghị thượng đỉnh G7.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đưa ra sau vụ ông bị một đối tượng ném bom khói trong lúc thực hiện bài phát biểu vận động tranh cử trưa 15/4 tại cảng cá Saikazaki ở tỉnh Wakayama, Reuters đưa tin.

Nghi phạm đã ném vật hình trụ chứa chất nổ hướng về phía Thủ tướng Kishida đang đứng, gây ra một tiếng nổ lớn.

Ông Kishida không bị thương và sau đó đã được sơ tán an toàn, trong khi nghi phạm đã bị bắt giữ tại hiện trường. Theo cảnh sát địa phương, không có trường hợp bị thương nào được báo cáo sau vụ việc.

Thủ tướng Nhật cam kết bảo vệ hội nghị G7 sau vụ ném bom khói - 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chuẩn bị phát biểu vận động tranh cử tại cảng cá Saikazaki ở tỉnh Wakayama trước khi vụ tấn công xảy ra hôm 15/4. (Ảnh: Reuters)

Ngoài vật thể hình ống đã phát nổ sau khi ném, theo các nhà điều tra, nghi phạm còn mang theo một vật khác có hình dạng tương tự song không phát nổ và đã bị cảnh sát thu giữ tại hiện trường.

Việc Thủ tướng Kishida bị ném bom khói trong một sự kiện ngoài trời khiến dư luận Nhật Bản nhớ đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo vào tháng 7 năm ngoái. Nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng tự chế để ám sát ông Abe cũng trong một sự kiện tranh cử.

Theo Reuters, hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 5.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết hôm 15/4 rằng, cảnh sát nước này đã được yêu cầu tăng cường an ninh và chính phủ sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo an ninh khi hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Hiroshima vào tháng sau.

Hôm nay 16/4, Hội nghị Ngoại trưởng G7 khai mạc tại thành phố Karuizawa. Hội nghị sẽ tập trung vào vấn đề an ninh châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn