Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Nông dân cũng phải tự đổi mới'

Thời sựThứ Ba, 10/12/2019 11:58:00 +07:00

Sáng 10/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại trực tiếp với 300 nông dân cả nước tại hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân sáng 10/12 có chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản”. Đây là lần thứ hai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đối thoại với nông dân, sau hội nghị đầu tiên tại tỉnh Hải Dương vào tháng 4/2018.

Mục đích đối thoại là để Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp lắng nghe nông dân nêu tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị để có giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách nhằm phát triển nông nghiệp bền vững.

Qua nhiều kênh, hơn 2.000 câu hỏi của nông dân cả nước được gửi đến Thủ tướng, tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn: Tiêu thụ nông sản, sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng nâng cao giá trị, phát triển nền nông nghiệp bền vững; đất đai, môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, vốn để phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn.

hoi-nghi-thu-tuong

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. 

Cho biết có nhiều đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan có mặt trong buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị bà con nông dân hỏi càng cụ thể, thiết thực, càng tốt: "Làm gì để có sản phẩm tốt, giá thành hạ để bà con hưởng lợi? Nhà nước phải làm gì, người dân cần làm gì?.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn rất quan tâm đến nông dân, trăn trở về những giải pháp để có nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng bản thân người nông dân cũng cần thay đổi: "Câu hỏi muốn đặt ra là Nhà nước quan tâm người nông dân đổi mới gì? Người nông dân cũng phải tự đổi mới trong bối cảnh tình hình đất nước, thị trường thay đổi để phát triển. Tính chủ động của bà con rất quan trọng".

hoi-nghi-thu-tuong-01

Nông dân Quách Thanh Sử, ấp 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Thủ tướng cũng cho biết, trong lần đối thoại này, ông muốn tập trung vào ĐBSCL - vùng bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nặng nề nhất. 

* VTC News sẽ tiếp tục cập nhật về buổi đối thoại này.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn