Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận thêm nhiệm vụ mới

Thời sựThứ Năm, 28/07/2016 14:07:00 +07:00

Sáng 28/7, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh với 98,78% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý.

 Thủ tướng Chính phủ được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh được Quốc hội phê chuẩn gồm: 

1. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: 98,79% tổng số đại biểu đồng ý.

2. Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: 98,58% tổng số đại biểu đồng ý.

3. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: 98,58% tổng số đại biểu đồng ý.

4. Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an: 98,58% tổng số đại biểu đồng ý.

Sáng 28/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Video: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn