Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận thêm nhiệm vụ mới

Thời sựThứ Hai, 11/04/2016 05:45:00 +07:00

Với 98,18% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – an ninh.

(VTC News) - Với 98,18% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – an ninh.

Chiều nay (11/4), Quốc hội đã phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng – an ninh và thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận thêm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận thêm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh 

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh với 98,18% số phiếu đồng ý.

Các ủy viên là Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với 98,18% số phiếu đồng ý, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với 97,98% số phiếu đồng ý và Bộ trưởng Công an Tô Lâm với 98,18% số phiếu đồng ý.

Về Hội đồng bầu cử quốc gia, có 2 Phó chủ tịch mới là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình với 97,37% số phiếu đồng ý và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với 96,76% số phiếu đồng ý.

Video: Diện mạo Chính phủ mới

(Nguồn VTV)

Các ủy viên của Hội đồng này gồm các Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Phùng Quốc Hiển, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Trưởng ban công tác đại biểu Trần Văn Túy, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ VN Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân VN Lại Xuân Môn, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp TƯ Bùi Văn Cường, Bí thư TƯ Đoàn TNCS HCM Lê Quốc Phong.


Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách một số Phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách một số Phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng quốc phòng - an ninh.

Theo lịch làm việc, sáng mai, Quốc hội họp phiên bế mạc và được phát thanh, truyền hình trực tiếp với các nội dung: Biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn