Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng

Thời sựThứ Bảy, 05/12/2015 08:44:00 +07:00

Chiều 5/12, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Lê Chân.

Chiều 5/12, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Lê Chân.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, chiều nay (5/12) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiến hành tiếp xúc với đông đảo cử tri quận Lê Chân, để thông báo những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa 13 vừa qua; đồng thời lắng nghe, giải đáp nhiều tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri Hải Phòng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Hải Phòng 
Cử tri quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đánh giá cao sự đổi mới của kỳ họp thứ 10 vừa qua cũng như những kết quả phát triển kinh tếxã hội nổi bật của đất nước trong năm nay. Cử tri đặc biệt ấn tượng với vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế những năm gần đây, đồng thời tán đồng cao với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề biển Đông khi phát biểu trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Cử tri Hải Phòng đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư cả về cơ sở vật chất và nhân lực cho các tuyến y tế cơ sở, y tế biển đảo; cần có chính sách hợp lý để đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho ngư dân hoạt động trên biển cũng như nâng cao mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; quan tâm hơn nữa đến những người có công, nhất là giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền địa phương tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ và quan tâm, hỗ trợ cho các gia đình thương binh, liệt sỹ…
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng của cử tri quận Lê Chân đối với sự phát triển của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Trên cơ sở khái quát những thành tựu KTXH rất đáng trân trọng và tự hào mà đất nước đạt được trong 5 năm qua, Thủ tướng nhấn mạnh: kết quả này là công sức của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trong đó có người dân thành phố Hải Phòng. Thủ tướng cũng nêu rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát và các giải pháp chủ yếu trong điều hành phát triển KTXH trong 5 năm tới, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cử tri quan tâm, nhất là vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Chính phủ khuyến khích các trường đại học chủ động hợp tác với các trường, các khoa ngành các trường quốc tế trình độ tiên tiến để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, giảm chi phí đào tạo cũng như khuyến khích tư nhân và nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đào tạo…”.
Cử tri Hải Phòng tán đồng cao quan điểm của thủ tướng về Biển Đông.
Cử tri Hải Phòng tán đồng cao quan điểm của thủ tướng về Biển Đông. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khái quát những ưu tiên các nguồn lực của Chính phủ để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của Hải Phòng nằm trong tổng thể kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Thủ tướng cũng đã làm rõ Chính phủ đang tích cực hỗ trợ ngư dân cứng hóa tàu, nhất là tàu vỏ thép với công suất lớn để đủ khả năng đánh bắt xa bờ gắn với hỗ trợ hệ thống thông tin liên lạc trên biển. Chính phủ cũng đang tính toán, cân đối nguồn lực theo chuẩn nghèo mới để kéo dài thời gian cho các hộ nghèo vay vốn với lãi suất thấp hơn và mở rộng đối tượng vay vốn cho cả hộ cận nghèo cũng như quan tâm, chăm lo đến cuộc sống của gia đình người có công, tiếp tục tìm kiếm khoảng 300 nghìn hài cốt liệt sỹ…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định chủ trương, quan điểm nhất quán và các biện pháp kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia ở biển Đông gắn với giữ vững hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc…

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn