Thủ tướng Nga: NATO luôn coi Nga là đối thủ quân sự tiềm năng

Thế giớiThứ Ba, 07/08/2018 16:20:00 +07:00

NATO luôn coi Nga là đối thủ tiềm năng và sức mạnh quân sự của liên minh, trong đó có bộ ba hạt nhân đều đang chĩa về Matxcơva, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chia sẻ trong bài phỏng vấn với tờ Kommersant.

"Bất kể chúng tôi nói gì, NATO vẫn luôn coi Nga là đối thủ tiềm năng. Và rõ ràng, sức mạnh quân sự của họ, bao gồm cả bộ ba hạt nhân đều đang chĩa về Nga", ông Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant. "Điều này có liên quan tới vũ khí hạt nhân của NATO, bao gồm các vũ khí chiến lược được triển khai ở gần biên giới Nga". 

1015917600

Thủ tướng Medvedev cho rằng năng lực quân sự và bộ ba hạt nhân của NATO đều đang chĩa về Nga. (Ảnh: Sputnik)

Bộ ba hạt nhân mà NATO đang chĩa về Matxcơva mà Thủ tướng Nga đề cập ở đây chính là tên lửa đạn đạo liên lục địa, máy bay ném bom chiến lược tầm xa và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo. 

Theo Thủ tướng Nga, những khả năng như vậy có thể gây ra những thiệt hại nặng nề, buộc Matxcơva phải tìm hiểu về cách đối phó với lực lượng này cũng như đưa ra biện pháp để bảo đảm an ninh quốc gia.

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Medvedev cảnh báo việc NATO kết nạp Gruzia làm thành viên, cho rằng hành động này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và đe dọa đến hòa bình trong khu vực. 

“Hoạt động mở rộng của NATO là mối đe dọa không phải nghi ngờ đối với Liên bang Nga. Gần đây, Gruzia được đưa vào danh sách quốc gia có thể được kết nạp vào NATO. Có thể bình luận gì về điều này? Đây đương nhiên là động thái hoàn toàn vô trách nhiệm, động thái này là đe dọa đối với hòa bình”, Thủ tướng Nga Medvedev nhấn mạnh. 

Video: Tổng thống Nga tuyên bố tên lửa mới có khả năng tiếp cận toàn cầu, không thể đánh chặn

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn