Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hội kiến lãnh đạo TP.HCM

Thế giớiThứ Ba, 07/04/2015 07:13:00 +07:00

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc hội kiến với chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tại Hội trường Thống Nhất.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 7/4, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc hội kiến với chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tại Hội trường Thống Nhất.

Tại cuộc gặp, chủ tịch Lê Hoàng Quân vui mừng chào đón Thủ tướng Medvedev đến thăm thành phố, đặc biệt trong thời điểm lịch sử quan trọng khi thành phố kỉ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam. Năm 2015 cũng là năm kỉ niệm 65 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thủ Tướng Nga Medvedev tại Dinh Thống Nhất, TP.HCM
Thủ Tướng Nga Medvedev tại Dinh Thống Nhất, TP.HCM - Ảnh: Tuổi Trẻ 
Trong bốn lần ông Nga Dmitry Medvedev tới Việt Nam (một lần trên cương vị tổng thống, hai lần trên cương vị Thủ tướng và một lần khi ông còn làm văn phòng tổng thống Nga cách đây hơn 12 năm), đây là lần đầu tiên ông tới TP HCM.

Trưa cùng ngày lãnh đạo thành phố có tiệc chiêu đãi Thủ tướng Nga.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, chủ tịch Lê Hoàng Quân khẳng định "hợp tác, tin cậy" sẽ tiếp tục làm kim chỉ nam của quan hệ Việt Nam - LB Nga.

Ông Quân cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Medvedev tới TP.HCM và "xuất phát từ ý nguyện cá nhân" của Thủ tướng Nga.

Video Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Medvedev
quocte/2014/11/13/Video-th-tng-hi-kin-th-tng-nga-1415844673.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Chiều cùng ngày ông Medvedev chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên Bang Nga và đi thăm địa đạo Củ Chi.

Việc ông chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – LB Nga là để thảo luận cụ thể hơn về hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Hiện tại dù quan hệ là chiến lược, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước vẫn còn ở mức khiêm tốn là 2,55 tỉ USD vào năm ngoái (sụt 7% so với 2013).

Thủ tướng Nga Medvedev cho biết có 17 dự án ưu tiên giữa Việt Nam-Nga trong năm nay như cung cấp máy móc thiết bị, lắp ráp ôtô Nga, sản xuất đầu tàu tại Việt Nam.

Nguồn: Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn