Thủ tướng: 'Nền kinh tế lớn không thể thiếu vắng doanh nghiệp tầm cỡ, cá nhân xuất sắc'

Kinh tếThứ Hai, 23/12/2019 10:50:15 +07:00
(VTC News) -

Chủ trì Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp sáng nay 23/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định không thể có nền kinh tế lớn nếu thiếu doanh nghiệp tầm cỡ và các cá nhân xuất sắc.

Ngày 23/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Thủ tướng với các đại diện của cộng đồng hơn 700.000 doanh nghiệp diễn ra với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững”.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phân tích hạn chế, yếu kém để tìm giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển, qua đó thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam cất cánh.

Thủ tướng nói: “Không thể có nền kinh tế lớn khi thiếu vắng thương hiệu nổi tiếng. Tương tự, không thể có doanh nghiệp tầm cỡ nếu thiếu các cá nhân xuất sắc. Tôi hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, lãnh đạo địa phương đến hội nghị lắng nghe doanh nghiệp, có giải pháp tháo gỡ, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, để doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Thủ tướng: 'Nền kinh tế lớn không thể thiếu vắng doanh nghiệp tầm cỡ, cá nhân xuất sắc' - 1

Thủ tướng yêu cầu cần phải gỡ nút thắt, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, bền vững, tăng cả về số lượng và chất lượng. (Ảnh: H.H)

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, năm 2019 sẽ khép lại. Thủ tướng cho biết năm nay, dù bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, song tăng trưởng kinh tế cả nước tiếp tục đạt trên 7%, các chỉ số vĩ mô được bảo đảm ổn định, hoàn thành đạt và vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Xây dựng Chính phủ điện tử đạt nhiều tiến bộ cụ thể, tăng cường hơn tính công khai, minh bạch, tiết kiệm, chống tham nhũng tốt hơn. Đặc biệt, môi trường kinh doanh vững chắc với lạm phát thấp, lãi suất và tỷ giá ổn định; thâm hụt ngân sách, nợ công giảm đáng kế; năng lực tài chính quốc gia được củng cố; thu hút vốn đầu tư quốc tế tiếp tục tăng cao; năng lực cạnh tranh quốc gia tăng thêm 10 bậc so với 2018, không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu, tầng lớp trung lưu tăng nhanh.

Bên cạnh đó, đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực, các ngành, lĩnh vực phát triển ổn định, đạt được kết quả ấn tượng, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, góp phần quan trọng giữ gìn môi trường hoà bình, khẳng định vai trò, vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, đóng góp vào những thành quả của nền kinh tế xã hội năm 2019 cũng như xuyên suốt 30 năm đổi mới của Việt Nam có vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nhân Việt Nam.

Khẳng định sự lớn mạnh của doanh nghiệp không thể thiếu vai trò của Nhà nước, Thủ tướng cho rằng Chính phủ phải không ngừng giảm rủi ro cho doanh nghiệp, đặc biệt là những rủi ro về thể chế, sự nhũng nhiễu do bộ máy hành chính gây ra.

Chính phủ kiến tạo phải không ngừng giảm mức độ rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là những rủi ro do thể chế chính sách và sự nhũng nhiễu của bộ máy hành chính nhà nước gây ra”, Thủ tướng nhấn mạnh và khẳng định Chính phủ đã tận tâm giúp đỡ doanh nghiệp Việt trong công cuộc kiến thiết nền kinh tế đất nước.

Từ đó, Thủ tướng yêu cầu cần phải gỡ nút thắt, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, bền vững, tăng cả về số lượng và chất lượng.

Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp mạnh dạn nêu khó khăn, trở ngại, vướng mắc về các vấn đề quy hoạch, tiếp cận đất đai, vốn tín dụng, công nghệ, lao động, thủ tục hành chính, thuế, hải quan, tiếp cận điện năng, xử lý nước thải…

Đặc biệt, doanh nghiệp cần chỉ rõ bộ ngành nào có văn bản bất hợp lý, gây cản trở, không phù hợp môi trường kinh doanh; Cơ quan nào gây nhũng nhiễu, phiền hà, ở địa phương hay trung ương.

Chúng ta kiên quyết xử lý sự trì trệ của nhiều sở, ngành địa phương đá qua đá lại mất thời gian, cơ hội của doanh nghiệp. Cần chỉ rõ văn bản nào của bộ, ngành bất hợp lý, mâu thuẫn, chồng chéo, gây cản trở môi trường kinh doanh, thông lệ quốc tế…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Khẳng định Chính phủ sẽ đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ để doanh nghiệp tăng "sức đề kháng", nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt qua thách thức. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh doanh nghiệp không được làm ẩu, vi phạm pháp luật. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, tòa án cần thực sự trận trọng quyền con người, quyền công dân, quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản. “Chính phủ sẽ lắng nghe, tiếp thu trên tinh thần cởi trói, tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp”, Thủ tướng nói.

Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm nay thu hút khoảng 1.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội và các địa phương, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp…

Hội nghị tiếp tục khẳng định cam kết Chính phủ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế đang ngày càng lớn mạnh với hơn 126.000 doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm.

Hội nghị cũng hướng tới mục tiêu truyền tải thông điệp của Chính phủ là thế giới đang thay đổi, hội nhập mạnh mẽ, thách thức về môi trường, các vấn đề xã hội ngày một phức tạp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần tăng cường đoàn kết, liên kết sức mạnh, phát huy lòng tự hào dân tộc để phát triển lớn mạnh, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với quốc gia, dân tộc, tạo dựng đất nước độc lập, tự chủ, bền vững và hùng cường.

Tại Hội nghị, Thủ tướng, các thành viên Chính phủ tiếp tục lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, chuyên gia, hiệp hội, tổ chức quốc tế về các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp và đối thoại, giải đáp, gỡ vướng để cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh Việt Nam, hiện đứng thứ 5 trong ASEAN, thứ 70 trên thế giới, theo xếp hạng công bố tháng 10/2019 của Ngân hàng Thế giới (WB).

Hội nghị được kỳ vọng là cơ sở để có thêm nhiều giải pháp, chính sách mới thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, để làm sao Việt Nam đạt được mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn