Thủ tướng Malaysia tiêm vaccine COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Tư, 24/02/2021 16:10:56 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên của Pfizer-BioNTech khi nước này bắt đầu tiêm chủng diện rộng.

Hôm 24/2, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin được tiêm liều vaccine COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer-BioNTech phát triển, khởi động chương trình tiêm chủng COVID-19 trên diện rộng ở nước này.

Sau Thủ tướng Muhyiddin Yassin, Bộ trưởng Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah và các nhân viên y tế khác tại Malaysia cũng đã được tiêm vaccine COVID-19. Những người được tiêm vaccine sẽ phải chờ 30 phút tại địa điểm tiêm chủng để theo dõi các phản ứng phụ.

Thủ tướng Malaysia tiêm vaccine COVID-19 - 1

Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, 312.390 liều vaccine Pfizer-BioNtech đã được phân phối trên các địa điểm hôm 14/2. Bộ trưởng Điều phối chương tình tiêm chủng COVID-19 Khairy Jamaluddin cho biết, Malaysia nhận 182.250 liều vaccine khác vào hôm 24/2.

Chương trình tiêm chủng COVID-19 của Malaysia được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4, đối tượng được ưu tiên tiêm chủng là những nhân viên y tế và những người làm việc trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Tiếp đến, những người trên 65 tuổi và các nhóm nguy cơ cao khác sẽ được tiêm từ tháng 4 đến tháng 8. Và cuối cùng, từ tháng 5 đến tháng 2 năm sau, những người từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm vaccine.

Việc đăng ký tiêm chủng vaccine COVID-19 sẽ bắt đầu vào ngày 1/3. Quá trình đăng ký sẽ vẫn mở cho đến khi 80% trong số 32 triệu dân số Malaysia được tiêm chủng, hướng đến mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Các loại vaccine COVID-19 sẽ được tiêm miễn phí cho cả người Malaysia và người nước ngoài cư trú tại nước này.

Tính đến tháng 2, Malaysia đã có 66,7 triệu liều vaccine COVID-19. Ngoài vaccine do Pfizer-BioNTech phát triển, nước này cũng đang mua vaccine từ AstraZeneca của Anh, vaccine từ Viện nghiên cứu Gamaleya của Nga, và từ công ty công nghệ sinh học Sinovac và CanSino của Trung Quốc.

Vaccine Sinovac dự kiến ​​sẽ được cung cấp vào cuối tháng, trong khi vaccine AstraZeneca sẽ được bàn giao trong tháng 3. Trong số 5 loại vaccine này, đến nay, chỉ có vaccine Pfizer-BioNTech nhận được sự chấp thuận theo quy định để sử dụng ở Malaysia.

Tính đến hôm 23/2, Malaysia ghi nhận 288.229 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.076 người chết.

Kông Anh(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp