Thủ tướng lên đường thăm Đức, Hà Lan và dự Hội nghị G20

Thế giớiThứ Tư, 05/07/2017 11:22:00 +07:00

Đêm 4/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm Đức, Hà Lan và dự Hội nghị G20 theo lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Đức trong hai ngày 5-6/7. Tại đây, Thủ tướng sẽ hội đàm với người đồng cấp Angela Merkel, hội kiến tổng thống Đức, dự khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Đức.

Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với Đức từ năm 2011. Là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tới thị trường châu Âu, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 20% xuất khẩu của Việt Nam vào Liên minh châu Âu (EU).

Tính đến hết tháng 4/2017, Đức có 285 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với số vốn khoảng 1,4 tỷ USD, đứng thứ 5 trong các nước thuộc EU.

Thu tuong len duong tham Duc, Ha Lan va du Hoi nghi G20 hinh anh 1

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đức và tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 trước khi thăm Hà Lan. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra từ 7-8/7 ở thành phố Hamburg. Việt Nam dự hội nghị năm nay với tư cách nước chủ nhà APEC 2017 và được mời tham gia thảo luận tại tất cả các phiên họp, đóng góp ý kiến cho dự thảo Tuyên bố chung. 

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay có chủ đề "Định hình một thế giới kết nối", với 3 trọng tâm là tạo dựng nền tảng tự cường, tăng cường tính bền vững và tăng cường trách nhiệm.

Sau Hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hà Lan đến ngày 11/7. Chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực giữa Việt Nam và Hà Lan.

Thủ tướng sẽ hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, hội kiến với chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Hà Lan, tiếp chủ tịch Toà án Công lý quốc tế và tổng Thư ký Tòa Trọng tài quốc tế, tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan, tọa đàm bàn tròn và tiếp một số doanh nghiệp Hà Lan.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn