Thủ tướng làm trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố

Thời sựThứ Tư, 10/08/2016 07:50:00 +07:00

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, làm phó trưởng ban.

Thu tuong CP Nguyen Xuan Phuc phat bieu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động phòng, chống khủng bố trong phạm vi cả nước; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, triển khai, phối hợp liên ngành thực hiện công tác phòng, chống khủng bố. Bộ Công an là cơ quan thường trực của ban.

Chiều 9/8, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, đảm nhiệm cương vị phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương. Ông Cao Đức Phát sinh tháng 5-1956, quê quán Nam Định. Ông có học vị tiến sĩ, từng là phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, bộ trưởng Bộ NN&PTNT…

Video: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

(Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)
Bình luận
vtcnews.vn