Thủ tướng khảo sát dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên

Chính trịChủ Nhật, 31/07/2022 12:55:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 31/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực tế tại khu vực Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công - Thương; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thủ tướng khảo sát dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên - 1

Thủ tướng và đoàn công tác khảo sát khu vực Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Dự án giai đoạn 2 mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên được khởi công từ năm 2007 nhưng kéo dài tới nay, tồn tại nhiều vướng mắc chưa được giải quyết nên dự án chưa thể hoàn thành, đi vào hoạt động.

Đây là một trong 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công - Thương.

Thủ tướng khảo sát dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên - 2

Nhiều hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2) đã xuống cấp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra từng hạng mục dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên. Khảo sát thực địa, Thủ tướng bày tỏ "sốt ruột và xót ruột" trước thực trạng dự án.

Thủ tướng khảo sát dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên - 3

Thủ tướng cùng đoàn công tác khảo sát Nhà máy Cán thép Thái Trung (nhà máy đang hoạt động của Tisco). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tiếp đó, Thủ tướng và đoàn công tác tham quan Nhà máy Cán thép Thái Trung (nhà máy đang hoạt động của Tisco) và làm việc tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.

Thủ tướng và đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân sự hy sinh của 60 Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Thái Nguyên (trước là Bắc Thái) tại ga Lưu Xá đêm Noel năm 1972 trong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ, vận chuyển hàng hóa chi viện cho miền Nam chống Mỹ.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn