Thủ tướng hy vọng đạt thỏa thuận phát triển hơn nữa mối quan hệ với Nga

Thế giớiThứ Hai, 16/05/2016 06:24:00 +07:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong chuyến thăm và làm việc ở Liên bang Nga ông hy vọng sẽ phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong chuyến thăm và làm việc ở Liên bang Nga ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương.

Theo Sputnik, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong chuyến thăm và làm việc ở Liên bang Nga ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi hội đàm với Thủ tướng Nga Medvedev
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi hội đàm với Thủ tướng Nga Medvedev 
"Tôi chọn Nga để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên, điều này chứng tỏ ban lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn tin cậy vào các bạn Nga, chúng tôi mong muốn phát triển các mối quan hệ hợp tác toàn diện", Sputnik trích lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết sẽ thảo luận về hoạt động của Ủy ban liên chính phủ Nga - Việt trong chuyến thăm này.

"Tôi nghĩ rằng, chúng ta cần  cải thiện các quy chế đang tồn tại giữa chúng ta. Đó là Ủy ban liên chính phủ", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ sung.

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn