Thủ tướng Hungary lên tiếng 'giải cứu' Euro 2012

Thể thaoThứ Sáu, 25/05/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Người đứng đầu chính phủ Hungary, Viktor Orban vừa đăng đàn thuyết phục lãnh đạo các nước Tây Âu dừng việc tẩy chay Euro 2012.

(VTC News)- Người đứng đầu chính phủ Hungary, Viktor Orban vừa đăng đàn thuyết phục lãnh đạo các nước Tây Âu dừng việc tẩy chay Euro 2012.

Những trận đấu tổ chức tại Ukraine vẫn đang vấp phải sự phản đối lớn do khủng hoảng chính trị kéo dài ở nước này. Sự việc thủ lĩnh đảng đối lập đồng thời là người thua cuộc trước đương kim tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych trong cuộc bầu cử năm 2010, Yulia Tymoshenko bị tống giam đã gây nên làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ những người ủng hộ bà.

 Người biểu tình Ukraine đòi thả nữ chính trị gia Yulia Tymoshenko.

Trước nguy cơ Euro 2012 tại Ukraine 'vắng khách', thủ tướng Hungary đã lên tiếng tại cuộc họp thường niên của LĐBĐ thế giới (FIFA): "Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng là thứ gắn kết con người lại với nhau, không phải công cụ gây chia rẽ. Điều chúng ta đang chứng kiến không gây tổn hại tới các nhà lãnh đạo mà chỉ khiến các CĐV chân chính đau lòng".

Ông cho rằng sự vắng mặt của các lãnh đạo thuộc Liên minh Châu Âu (EU) như nữ thủ tướng Đức Angela Merkel tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục là một sai lầm.

"Tôi nhớ những cuộc tẩy chay tại Olympic 1980 đã gây ra biết bao đau thương cho người dân Đức. Có những vết thương không bao giờ lành và để lại những vết sẹo phá hủy vẻ đẹp của các cuộc tranh tài".

Tháng 10 năm ngoái, EU đã bày tỏ sự không hài lòng về án giam 7 năm tù mà tòa án tối cao Ukraine tuyên phạt đối với cựu nữ thủ tướng Yalia Tymoshenko (tội lạm quyền trong thỏa thuận khí đốt với Matxcơva đầu năm 2009).

Thủ tướng Hungary là người rất đam mê bóng đá. 

Tạp chí Der Spiegel của Đức tháng trước từng đăng tải thông tin thủ tướng nước này, bà Merkel có thể hủy chuyến công du Ukraine trong dịp Euro diễn ra nếu Tymoshenko không được phóng thích. Hà Lan cũng tuyên bố sẽ không cử bất cứ chính trị gia nào đi theo đoàn quân da cam tới thi đấu tại thành phố Kharkiv.

Dự kiến, đơn kháng án của bà Tymoshenko sẽ được xem xét trong tháng 6, thời gian diễn ra kỳ Euro thứ 14 trong lịch sử. 

Nhiệm vụ chính của phiên họp thường niên FIFA năm nay là cải tổ lại bộ máy hoạt động cồng kềnh. FIFA sẽ không còn nắm nhiều quyền lực như trước nữa sau một loạt scandal, bê bối tham nhũng diễn ra trong năm 2011. Cũng trong cuộc họp, Nam Sudan đã được kết nạp là thành viên thứ 209 của FIFA.

Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn