Thủ tướng Hun Sen yêu cầu quân đội Campuchia tiêu hủy vũ khí Mỹ

Quân sựThứ Sáu, 10/12/2021 22:29:56 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Hun Sen yêu cầu quân đội Campuchia kiểm đếm toàn bộ vũ khí có nguồn gốc từ Mỹ để tiêu hủy hoặc niêm cất, đồng thời cho rằng chúng không đáng tin cậy.

Theo tờ Khmer Times, Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong chiều hôm nay (10/12) vừa có chỉ thị nóng đối với quân đội nước này sau khi Mỹ tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận và hạn chế xuất khẩu vũ khí đối với Campuchia.

Cụ thể, Thủ tướng Hun Sen yêu cầu quân đội Campuchia kiểm kê ngay các vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện có, thu hồi tất cả các loại vũ khí, trang thiết bị của Mỹ và đem đi phá hủy hoặc cất đi, tùy trường hợp.

"Tôi ra lệnh cho tất cả đơn vị quân đội ngay lập tức kiểm kê vũ khí và quân trang mà Campuchia đang có. Toàn bộ vũ khí và quân trang Mỹ nếu có phải được thu hồi, niêm cất trong kho hoặc tiêu hủy", Thủ tướng Hun Sen viết trên mạng xã hội Facebook ngày 10/12.

Thủ tướng Hun Sen yêu cầu quân đội Campuchia tiêu hủy vũ khí Mỹ - 1

Thủ tướng Hun Sen không ngần ngại tiêu hủy vũ khí Mỹ đang được quân đội Campuchia sử dụng. (Ảnh: AFP)

“Gần đây, Mỹ đã quyết định hạn chế bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Campuchia. Nhân cơ hội này, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Mỹ vì đã quyết định cấm bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Campuchia ngày nay, vì điều này đã cho thấy sự sáng suốt trong quyết định tôi đưa ra vào năm 1994, khi không thay đổi hệ thống vũ khí của Campuchia thành hệ thống sử dụng vũ khí nhập khẩu từ Mỹ”, Thủ tướng Hun Sen cho biết thêm.

Tuyên bố trên được ông Hun Sen đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/12 áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia do những quan ngại về "nhân quyền và tham nhũng" cũng như các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở nước này. Lệnh cấm vận này ngăn quân đội và các cơ quan tình báo Campuchia tiếp cận với "khí tài và dịch vụ quốc phòng" Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ cũng ban hành hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia, hạn chế nước này tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng có thể sử dụng trong dân sự và quân sự, cùng các mặt hàng quân sự và dịch vụ quốc phòng ít nhạy cảm.

Cũng theo Thủ tướng Hun Sen, lệnh cấm vận của Mỹ là thông điệp cảnh báo đến thế hệ lãnh đạo chính phủ tiếp theo của Campuchia rằng nếu họ muốn có nền quốc phòng độc lập, xin đừng sử dụng vũ khí Mỹ. Rất nhiều bên dùng vũ khí của Mỹ đều đã thua trong các cuộc chiến.

Hiện vẫn chưa rõ tác động từ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đối với quân đội Campuchia.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI) cho biết, Mỹ không phải là quốc gia cung cấp vũ khí chính cho Campuchia, bởi hầu hết số kho vũ khí của quân đội Campuchia đều được mua hoặc được viện trợ từ Trung Quốc.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp