Thủ tướng: ‘Giữ lao động, giữ thị trường, giữ danh dự, bản lĩnh doanh nhân Việt’

Đầu TưThứ Bảy, 09/05/2020 14:12:55 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp, doanh nhân phải giữ vững lao động, thị trường và danh dự, bản lĩnh doanh nhân Việt Nam đổi mới, trung thực, quyết tâm phát triển.

Phát biểu kết luận hội nghị với doanh nghiệp sáng nay 9/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng COVID-19 là đại dịch nhưng cũng là cơ hội phát triển nếu biết tổ chức quản lý kinh doanh tốt, hợp tác tốt.

“Các đại biểu và tổ chức quốc tế đều đánh giá cao nỗ lực và kết quả chống dịch thành công của Việt Nam. Đây là điểm sáng. Chúng ta đã đi trước nhiều nước để kiểm soát, đẩy lùi COVID-19. Việt Nam thành lập một trạng thái bình thường mới để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. COVID-19 là đại dịch nhưng là cơ hội phát triển của Việt Nam nếu biết tổ chức quản lý nhà nước tốt, kinh doanh tốt, hợp tác tốt”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng: ‘Giữ lao động, giữ thị trường, giữ danh dự, bản lĩnh doanh nhân Việt’ - 1

Thủ tướng tin kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. (Ảnh: VGP)

Khẳng định doanh nghiệp là lực lượng chủ chốt, là động lực giúp tăng trưởng nền kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan lắng nghe ý kiến của đại biểu, nhà đầu tư, để có chính sách tốt nhất tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Trong đó tập trung cải thiện tình hình kiểm soát, tăng cường hậu kiểm, làm nhanh các thủ tục, tháo gỡ doanh nghiệp phát triển, đặc biệt quan tâm doanh nghiệp có người lao động yếu thế, doanh nghiệp vừa và nhỏ; quan tâm xử lý kiến nghị doanh nghiệp nhanh hơn, thuận lợi hơn, không được đổ qua đổ lại, chậm và làm mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp...

Chủ tịch UBND, các bộ trưởng phải xử lý nhanh kiến nghị, tháo gỡ cho doanh nghiệp, theo đó cần giữ lao động, giữ thị trường và phát triển thị trường, giữ danh dự, bản lĩnh và doanh nhân Việt Nam, triển khai cải cách và tái cơ cấu cho phù hợp trong thời gian tới.

Bên cạnh chương trình hành động được xây dựng, các cơ quan nhà nước cần quan tâm tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp, hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp cả chính sách tiền tệ, tài khoá, giảm lãi suất, chi phí.

Đặc biệt doanh nghiệp mong muốn cần giữ vĩ mô, giữ lạm phát, giữ giá trị đồng tiền, không hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự, kiểm tra thanh tra nhiều quá ảnh hưởng phát triển doanh nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ, tạo mọi thuận lợi cho phát triển, phát triển nhanh dịch vụ logistics, hạ tầng. Nhà nước và doanh nghiệp sẽ cùng phối hợp đào tạo lại nguồn nhân lực. 

Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp cũng không được trông chờ, ỷ lại phát triển mà phải được tái cơ cấu, nâng cao trình độ phát triển bền vững.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp cũng như nhà nước, phải giữ vững 3 thứ, đó là: Lao động, thị trường (trong nước và quốc tế) và giữ danh dự bản lĩnh doanh nhân Việt Nam đổi mới, trung thực, quyết tâm phát triển doanh nghiệp.

“Doanh nghiệp Việt Nam là niềm tự hào dân tộc. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, khó khăn 2 ta phải cố gắng 3, nhất là khi COVID-19 còn lưu lại đâu đó. Chính vì vậy ta cùng quyết tâm, phát triển, đóng góp vì đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn