Thủ tướng Đức thăm Nga ngay sau Ngày kỷ niệm Chiến thắng Phát xít

Thế giớiThứ Hai, 11/05/2015 11:22:00 +07:00

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 10/5 đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 10/5 đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Chuyến thăm của bà Merkel diễn ra ngay sau khi Nga kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Phát xít. Trước đó, Thủ tướng Đức Merkel đã đến đặt vòng hoa tại Mộ các Chiến sỹ Vô danh bên tường điện Kremlin.

Tại buổi tiếp bà Merkel, Tổng thống Nga Putin khẳng định, Matxcơva đã rất nỗ lực để quan hệ song phương phát triển thành công và mối quan hệ đó thực sự đã đạt được nhiều thành quả.
Tổng thống Nga Putin (trái) và bà Merkel đến đặt vòng hoa tại Mộ các Chiến sỹ Vô danh bên tường điện Kremlin
Tổng thống Nga Putin (trái) và bà Merkel đến đặt vòng hoa tại Mộ các Chiến sỹ Vô danh bên tường điện Kremlin 
Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh, vẫn còn nhiều vấn đề mà 2 bên cần giải quyết càng sớm càng tốt để tránh gây ra những tác động tiêu cực đến sự phát triển của quan hệ 2 nước.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Merkel cho biết: “Chúng ta đã học được từ những kinh nghiệm cay đắng của mình rằng chúng ta cần phải hợp tác trong những tình huống gian nan, giống như tình hình hiện nay, và tìm kiếm giải pháp ngoại giao hòa bình. Đó là lý do vì sau những cơ hội thảo luận song phương như thế này trở nên quý giá vì chúng ta có thể bàn về mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU), tất nhiên bao gồm vấn đề Ukraine”.

Vấn đề Ukraine đã là chủ đề lấn át trong các cuộc gặp giữa ông Putin và bà Merkel trong năm qua. Năm ngoái, hai nhà lãnh đạo gặp nhau 4 lần và có 34 cuộc điện đàm, và từ đầu năm nay họ có 2 cuộc gặp cùng 16 cuộc điện đàm liên quan đến Ukraine.

Ngoài ra, lần nay hai bên cũng thảo luận việc hợp tác song phương, đặc biệt là về kinh tế thương mại. Năm 2014, lần đầu tiên trong những năm qua, khối lượng thương mại Nga- Đức đã giảm 6,5% xuống còn 70,1 tỉ USD so với năm trước đó. Hiện có hơn 6.000 công ty Đức đang làm ăn ở Nga, với tổng vốn đầu tư là hơn 21 tỉ USD,  trong đó có 800 công ty là 100% vốn của Đức.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn