Thủ tướng Đức bất ngờ tiêm vaccine Moderna sau mũi đầu AstraZeneca

Thời sự quốc tếThứ Tư, 23/06/2021 08:14:09 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Đức Angela Merkel tiêm mũi thứ hai là vaccine Moderna hơn 2 tháng sau khi chích ngừa mũi đầu tiên là vaccine AstraZeneca.

Bà Merkel, 66 tuổi tiêm mũi đầu tiên với vaccine của AstraZeneca vào giữa tháng 4, hơn 2 tuần sau khi giới chức Đức khuyến cáo chỉ sử dụng vaccine này cho những người trên 60 tuổi. 

Không rõ vì sao bà Merkel là chuyển sang tiêm vaccine của Moderna. 

Thủ tướng Đức bất ngờ tiêm vaccine Moderna sau mũi đầu AstraZeneca - 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)

Nhưng một nghiên cứu mới đây cho thấy việc phối hợp một liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca và một liều vaccine của các hãng khác tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh.

Trước đó, Anh cũng khẳng định phối hợp hai loại vaccine là an toàn dù tác dụng phụ sau tiêm sẽ nhiều hơn các trường hợp tiêm cùng loại. 

Với khởi đầu chậm chạp, Đức đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trong những tuần gần đây. 

Tính tới ngày 22/6, 51,2% dân số Đức đã được tiêm liều vaccine đầu tiên, 31,6% dân số nước này được tiêm chủng đầy đủ. 

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn