Thủ tướng Đức Angela Merkel 'biến mất' trên báo Israel

Thế giớiThứ Tư, 14/01/2015 09:25:00 +07:00

Một tờ báo Israel đang bị chỉ trích sau khi xóa các phụ nữ khỏi ảnh các nhà lãnh đạo tuần hành phản đối khủng bố ở Paris, trong đó có Thủ tướng Đức Merkel.

(VTC News) - Một tờ báo Israel đang bị chỉ trích sau khi xóa các phụ nữ khỏi ảnh các nhà lãnh đạo tuần hành phản đối khủng bố ở Paris, trong đó có Thủ tướng Đức Merkel.

Theo Telegraph, thoạt nhìn trang bìa tờ báo rất ý nghĩa với việc sử dụng hình ảnh các lãnh đạo thế giới cùng hơn 1 triệu người dân Paris xuống đường phản đối khủng bố sau vụ việc xảy ra ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo.
Trang báo Israel dùng ảnh đã xóa hình phụ nữ
Trang báo Israel dùng ảnh đã xóa hình phụ nữ 
Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, những người phụ nữ đã không còn tồn tại trong bức ảnh này. Tất cả phụ nữ trong bức ảnh gốc đã bị tờ The Announcer tại Israel xóa đi.

Sau khi bị cáo buộc sử dụng hình ảnh không đúng sự thật trên trang nhất, tờ báo phải nhận lời chỉ trích vì không tôn trọng các hành động bày tỏ đoàn kết của nhiều lãnh đạo với nước Pháp trong cuộc tuần hành ngày 11/1 ở Paris.
Ảnh các nhà lãnh đạo thế giới tuần hành tại Paris ngày 11/1
Ảnh các nhà lãnh đạo thế giới tuần hành tại Paris ngày 11/1 
Trong số những người biến mất khỏi bức ảnh có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo, Giám đốc an ninh và đối ngoại châu Âu Frederica Mogherini. Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt không bị xóa nhưng ảnh cắt chỉ còn lại bàn tay của bà.

Trong ảnh gốc bà Merkel đứng giữa Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tuy nhiên, trên trang bìa của The Announcer lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã không còn xuất hiện.

Những thiếu sót này được phát hiện và lan truyền đầu tiên thông qua trang tin tức walla.com, cũng của Israel.

Tùng Đinh
(Theo Telegraph)
Bình luận
vtcnews.vn