Thủ tướng: Dù ai thắng cử, Mỹ vẫn là người bạn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 15/11/2020 18:49:00 +07:00
(VTC News) -

Trả lời họp báo chiều 15/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định dù ai thắng cử Tổng thống Mỹ thì nước Mỹ vẫn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, ASEAN.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và chương trình nghị sự giữa Mỹ - ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định dù ai thắng cử thì Mỹ vẫn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, ASEAN.

Thủ tướng: Dù ai thắng cử, Mỹ vẫn là người bạn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: BTC)

"Xung quanh vấn đề bầu cử Tổng thống Mỹ, Việt Nam tôn trọng quyết định của người dân Mỹ. Dù ai thắng cử thì Mỹ vẫn là người bạn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Quan hệ giữa ASEAN và Mỹ cũng vậy", Thủ tướng nói trong cuộc họp báo về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Theo Thủ tướng, lĩnh vực hợp tác giữa hai bên lớn nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư.

Về hợp tác kinh tế, Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của ASEAN, đồng thời là nhà đầu tư FDI lớn nhất, với tổng vốn hơn 330 tỷ USD. Có thể nói với sự phát triển không ngừng của thương mại và đầu tư của Mỹ, hợp tác kinh tế, thương mại hai bên đã thực sự trở thành cơ sở cho sự phát triển lâu dài của quan hệ.

ASEAN đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền lẫn nhau và cùng mong muốn xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh.

Mỹ cũng là một đối tác quan trọng của ASEAN trong việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực của ASEAN thông qua nhiều chương trình, dự án. Bên cạnh đó, Mỹ cũng tham gia tích cực vào nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn