Thủ tướng đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinashin

Thời sựThứ Tư, 14/07/2010 07:29:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 13/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ra quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vinashin.

(VTC News) - Chiều 13/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ra quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đối với ông Phạm Thanh Bình.

Ông Phạm Thanh Bình.
 Ảnh: internet
 
Thông tin này được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, lý do đình chỉ chức vụ của ông Phạm Thanh Bình là để kiểm điểm trách nhiệm và thanh tra, điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra quyết định phân công ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinashin.

Tập đoàn Kinh tế Vinashin được thành lập theo Quyết định số 103/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/5/2006 và Quyết định 104 QĐ -TTg thành lập Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Trước đó, ngày 12/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có văn bản thông báo về việc tiếp tục xem xét, xử lý đối ông Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinashin.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá những sai phạm của ông Phạm Thanh Bình là do thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái và có biểu hiện vụ lợi cá nhân, dẫn đến Vinashin có nguy cơ phá sản, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Bên cạnh việc tiến hành xem xét hình thức kỷ luật ông Phạm Thanh Bình theo quy trình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự.

Được biết, ông Phạm Thanh Bình đã làm tổng giám đốc Vinashin từ tháng 1/1996 đến tháng 7/1998. Sau đó theo thời gian, lần lượt ông kiêm thêm các chức vụ tổng giám đốc Vinashin, kiêm bí thư Đảng ủy. Từ tháng 6/2009 đến nay, ông vẫn giữ các chức danh trên, trừ chức vụ tổng giám đốc Vinashin (nay đã được trao cho ông Trần Quang Vũ).

Ông Phạm Thanh Bình chưa từng nhận hình thức kỷ luật nào và được khen thưởng nhiều lần. Năm 1994-1996, 1998, ông được nhân bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2005, ông Bình nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Năm 2006, ông được bầu doanh nhân tiêu biểu Việt Nam và nhận huân chương Lao động hạng nhất.
 

P.A

Bình luận