Thủ tướng dâng hương tại Đền Hùng từ sáng sớm

Thời sựThứ Tư, 25/04/2018 07:38:00 +07:00

Sáng 25/4 (10/3 Âm lịch), lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được cử hành trọng thể tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Phú Thọ trong thời tiết mưa nặng hạt.

Video: Dân `cắm trại` qua đêm ở Khu di tích Đền Hùng trước ngày Giỗ tổ

a 19

Sáng sớm 25/4, hàng ngàn người đã đổ về núi Nghĩa Lĩnh, Phú Thọ để dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

c 21

 

g 23

6h00, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình, Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, lãnh đạo các bộ, ban ngành, địa phương cùng đông đảo người dân, du khách thập phương về dâng lễ, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.

d 21

 

10 17

 

31195475_1525727500882861_4403751894120398848_n 17

Đi đầu là đoàn Tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hành lễ và vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”. Theo sau là 14 thiếu nữ trong trang phục áo dài đỏ cùng 100 chàng trai là những thanh niên ưu tú, tượng trưng cho 100 người con được sinh ra từ bọc trăm trứng của Mẹ Âu Cơ và đoàn rước kiệu.

j 25

 

2

Khoảng 6h30, trời bắt đầu mưa nặng hạt.

12 9

 

8 5

Lực lượng an ninh và sinh viên tình nguyện nhanh chóng tạo thành nhiều vòng tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.

10 7

Nhiều hàng rào mềm được lập nên, lực lượng an ninh bố trí rải rác, mở lối tùy thời điểm....

7 5

Nữ sinh viên tình nguyện đội mưa làm nhiệm vụ trong ngày lễ.

31236686_1525722097550068_1264845543431995392_n 11

Người dân đứng chờ để lên dâng hương.

5 3

Những em nhỏ cũng đội mưa để dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn