Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thời sựThứ Ba, 08/10/2019 17:01:00 +07:00

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý vừa được Thủ tướng phê duyệt, người lao động được nghỉ 7 ngày từ 23/1/2020 đến 29/1/2020.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị về việc nghỉ lễ, Tết năm 2020, Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 theo phương án nghỉ từ thứ Năm (23/1/2020) đến hết thứ Tư (29/1/2020).

Như vậy, người lao động được nghỉ tổng cộng 7 ngày. 

nghi tet am

Người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 7 ngày dịp Tết Canh Tý. 

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, tổ chức không nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào kế hoạch hoạt động cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn