Thủ tướng: Chính sách tỷ giá của Việt Nam không nhằm cạnh tranh thương mại

Tài chínhThứ Hai, 26/10/2020 14:07:04 +07:00

Thủ tướng nêu rõ, chính sách tỷ giá của Việt Nam không nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế hay hỗ trợ cho từng ngành sản xuất.

Trên thực tế, nếu phá giá đồng Việt Nam sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, lòng tin của người dân, các nhà đầu tư, thiệt hại sẽ rất lớn đối với cả nền kinh tế.

Thủ tướng: Chính sách tỷ giá của Việt Nam không nhằm cạnh tranh thương mại - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính sách tỷ giá của Việt Nam không nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Sáng nay, 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC) Adam Boehler dẫn đầu đoàn công tác cấp cao của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng gặp lại ông Adam Boehler (kể từ lần gặp gỡ vào tháng 1/2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Phu nhân, các vị lãnh đạo cấp cao Hoa Kỳ; nêu rõ, năm 2020 là năm quan trọng khi Việt Nam - Hoa Kỳ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Với tinh thần "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai", hai nước đã chung tay đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đạt những bước tiến dài, “chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về các thành tựu đó”.

Thủ tướng nêu rõ, mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì trao đổi thông qua điện đàm, thư từ; phối hợp thu xếp các đoàn thăm lẫn nhau. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cảm ơn, đánh giá cao vai trò của Tổng Giám đốc DFC trong việc tặng 100 máy thở cho Việt Nam.  

Tổng Giám đốc DFC Adam Boehler bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Donald Trump tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Ông cho biết, tham gia đoàn công tác lần này có nhiều bộ, ngành khác nhau, “là điều chưa có tiền lệ của chúng tôi khi đi công tác nước ngoài”.

Thông qua hợp tác hai bên, tới đây, DFC sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ cũng mong muốn xúc tiến các hoạt động kinh doanh của mình với Việt Nam và sắp tới, sẽ chứng kiến giao dịch lớn của ngân hàng này tại Việt Nam.

Ông Adam Boehler nhấn mạnh một số nội dung trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ là quan hệ đối tác chặt chẽ, khăng khít; thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, quốc gia đang giữ vai trò quan trọng trong ASEAN và Hoa Kỳ cam kết ủng hộ quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông.

Ghi nhận ý kiến của ông Adam Boehler, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Về thương mại, kim ngạch hai chiều tăng hơn 170 lần kể từ năm 1995. Xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam đạt tốc độ tăng cao nhất trong các đối tác Đông Nam Á. Về đầu tư, nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam. Hiện Hoa Kỳ nằm trong nhóm 10 đối tác đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam luôn hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ trong việc định hướng, kết nối, nâng cao hiệu quả đầu tư. Các bộ, ngành, địa phương luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, làm ăn thuận lợi tại Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam mong muốn đón các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh dịch chuyển các chuỗi cung ứng tại khu vực.

Thủ tướng: Chính sách tỷ giá của Việt Nam không nhằm cạnh tranh thương mại - 2

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng đề nghị DFC sớm đầu tư vào các dự án lớn, mang tính biểu tượng cho quan hệ hai nước như các dự án Đường cao tốc Bắc-Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành... Thủ tướng cũng hoan nghênh US EximBank tham gia đoàn và dự định mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam hết sức coi trọng và đánh giá cao sự tham dự tích cực của Hoa Kỳ trong quan hệ đối tác Mekong - Hoa Kỳ. Việc DFC mở rộng đầu tư vào khu vực Mekong sẽ là nền tảng giúp xây dựng một khu vực Mekong năng động, tự cường, bền vững và một ASEAN mạnh. Trong năm 2020, Việt Nam và Hoa Kỳ là đồng chủ trì của quan hệ Đối tác Hoa Kỳ - Mekong, do đó cần sớm tổ chức hội nghị cấp cao.

Về định hướng chính sách tiền tệ, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đặt mục tiêu duy trì ổn định tài chính, ngăn chặn các cú sốc và hạn chế tác động từ bên ngoài thông qua việc điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tỷ giá trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm đạt mục tiêu xuyên suốt là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Chính sách tỷ giá của Việt Nam không nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế hay hỗ trợ cho từng ngành sản xuất. Trên thực tế, nếu phá giá đồng Việt Nam sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, lòng tin của người dân, các nhà đầu tư, thiệt hại sẽ rất lớn đối với cả nền kinh tế.

Thủ tướng đề nghị Tổng Giám đốc DFC có tiếng nói với Tổng thống Hoa Kỳ, Cơ quan Đại diện thương mại (USTR) và các cơ quan Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thực hiện Kế hoạch hành động hướng tới thương mại cân bằng đã được thống nhất cuối năm 2019 và có đánh giá khách quan hơn về thực tiễn tại Việt Nam để có hợp tác phù hợp, cùng có lợi, cùng phát triển, hài hoà với các cam kết của Hoa Kỳ về một Việt Nam "mạnh, độc lập và thịnh vượng" và quan hệ Đối tác toàn diện hai nước.  

Thủ tướng đề nghị DFC cùng các cơ quan Việt Nam xác định cơ hội đầu tư vào các dự án tiềm năng về hạ tầng, năng lượng, dự án có hàm lượng công nghệ cao tại Việt Nam và khu vực Mekong.

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Giám đốc DFC Adam Boehler nhấn mạnh trong lĩnh vực hợp tác năng lượng, hai nước đạt tiến bộ hết sức tích cực thông qua các dự án đang triển khai. DFC cũng mong tìm kiếm những cơ hội đầu tư trong lĩnh vực này.    

Chủ tịch US EximBank mong muốn thúc đẩy xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam. Các lĩnh vực mà US EximBank có thể tài trợ như năng lượng tái tạo, giao thông vận tải, hàng không, y tế, nông nghiệp, công nghệ 5G...

Đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ bày tỏ chia buồn sâu sắc về những thiệt hại to lớn do thiên tai gây ra mà người dân miền Trung Việt Nam đang phải gánh chịu; bày tỏ hy vọng hai bên sắp tới sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hàng không, dịch vụ y tế, đầu tư thúc đẩy hạ tầng.

Đại diện Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ rất quan tâm đến các chính sách tiền tệ, chính sách ngoại hối của các đối tác thương mại, đánh giá cao các bước tiến mà Việt Nam đạt được, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan chức năng của Việt Nam.

(Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)
Bình luận
vtcnews.vn