Thủ tướng: Chính phủ sẽ lập tổ công tác thường xuyên làm việc với TP.HCM

Tin nhanh 24hThứ Tư, 27/07/2022 14:58:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, Chính phủ sẽ lập tổ công tác thường xuyên làm việc với TP.HCM, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng.

Ngày 27/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với UBND TP.HCM về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm năm 2022 và một số dự án đầu tư công trọng điểm tại TP.HCM. 

Tại buổi làm việc, Thủ tướng chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu những khó khăn, vất vả, mất mát, hy sinh của TP.HCM hơn 2 năm chống dịch COVID-19 vừa qua.

"Thật sự rất xúc động vì sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí trong chống dịch, nhất là sự mất mát hy sinh", Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Chính phủ sẽ lập tổ công tác thường xuyên làm việc với TP.HCM - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTBC)

Theo Thủ tướng, nền kinh tế TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu to lớn sau 2 năm căng mình chống dịch. Điều này được thể hiện qua các con số tăng trưởng, xuất nhập khẩu, an sinh xã hội, chế độ chính sách...

Thành tích của TP.HCM đã góp phần vào thành tích chung của cả nước, giữ được nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chống được suy thoái... Điển hình việc TP.HCM thu ngân sách hơn 2.800 tỷ đồng, bằng 1/3 cả nước, cho thấy sự đóng góp của TP.HCM như thế nào.

Thủ tướng cho rằng, TP.HCM đạt được nhiều kết quả quan trọng kể trên nhờ việc thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vượt lên những khó khăn để thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bộ ngành. 

Thủ tướng: Chính phủ sẽ lập tổ công tác thường xuyên làm việc với TP.HCM - 2

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTBC)

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu TP.HCM tập trung đột phá hạ tầng giao thông, y tế, thông tin, phát triển xanh bền vững; tiếp tục đầu tư nguồn nhân lực, gắn với cải cách hành chính; khắc phục tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc... Ngoài ra, TP.HCM cần tập trung chỉ đạo gỡ vướng cho các dự án, trong đó có dự án Vành đai 3.

Thủ tướng cho biết, sẽ lập một tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm tổ trưởng với sự tham gia của lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, Chủ tịch UBND TP.HCM là đầu mối trao đổi để giải quyết, xử lý các vấn đề của TP kịp thời, hiệu quả, tránh tình trạng "thủ tục, văn bản lên xuống, lòng vòng" mà không giải quyết được công việc. Mô hình này trước hết sẽ được thí điểm với TP.HCM, nếu hiệu quả sẽ mở rộng áp dụng.

"Nếu cứ gửi văn bản lòng vòng có khi 6 tháng, một năm cũng không đến được Thủ tướng", Thủ tướng nói.

Liên quan dự án Vành đai 3, Thủ tướng cho biết, nghị quyết Chính phủ đã có và sẽ ban hành trong 3 ngày tới. Về công tác quản lý nhà đất, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp cùng TP.HCM tập trung giải quyết. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đưa ra hàng hoạt đề xuất. Trong đó, TP đề xuất Chính phủ sớm ban hành nghị quyết triển khai và bố trí vốn cho dự án Vành đai 3. TP cũng đang chuẩn bị hồ sơ cho dự án Vành đai 4, dài 199km, đi qua 5 địa phương, dự kiến trình Quốc hội giữa năm 2023.

Thủ tướng: Chính phủ sẽ lập tổ công tác thường xuyên làm việc với TP.HCM - 3

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: TTBC)

Đối với dự án Vành đai 4, ông Phan Văn Mãi cho biết, mô hình dự án giống Hà Nội khi đi qua 5 địa phương, cần sớm khởi động để có thể thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp giữa năm 2023.

Dự án vành đai 4 có 2 dự án thành phần qua TP.HCM và Long An có khối lượng giải phóng mặt bằng hơn 10.000 tỷ đồng nên thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Ông Phan Văn Mãi đề xuất phương án giao cho một trong các địa phương hoặc Bộ GTVT làm cơ quan đầu mối, để tránh tình trạng các dự án trình cấp thẩm quyền không đồng bộ.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn