Thủ tướng Campuchia tiêm vaccine COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Năm, 04/03/2021 15:41:49 +07:00
(VTC News) -

Hôm 4/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã được tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 do AstraZeneca phát triển, được Ấn Độ tài trợ.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã được tiêm vaccine COVID-19 do Ấn Độ tài trợ, là một trong 324.000 liều vaccine được phát triển bởi Oxford-AstraZeneca. Lô hàng vaccine này được đưa đến Campuchia hôm 2/3 theo sáng kiến ​​COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trước đó, ông Hun Sen dự định sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc viện trợ. Tuy nhiên, ông đã hủy kế hoạch này sau khi được khuyến cáo không được sử dụng cho người dưới 18 và trên 59 tuổi.

Thủ tướng Campuchia tiêm vaccine COVID-19 - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: Fresh News)

Thủ tướng Hun Sen tiêm vaccine COVID-19 trong bối cảnh Campuchia đang gồng mình để dập tắt đợt gia tăng ca nhiễm bệnh mới bùng phát ở nước này. Hôm 4/3, Campuchia ghi nhận thêm 31 trường hợp mắc COVID-19 mới. Đến nay, tổng số ca nhiễm virus nCoV ở nước này là 909 người, không có trường hợp thiệt mạng.

Quyết định tình nguyện tiêm vaccine COVID-19 của Thủ tướng Hun Sen được cho là nhằm khuyến khích người dân tích cực tham gia tiêm phòng để ngăn chặn dịch bệnh. Campuchia có kế hoạch cung cấp vaccine miễn phí cho 80% dân số - tương đương 10 triệu người.

Campuchia bắt đầu chương trình tiêm chủng vào ngày 10/2. Con trai của Hun Sen, các bộ trưởng và quan chức chính phủ đã được tiêm chủng. Đến nay, hơn 125.000 người Campuchia đã được tiêm vaccine COVID-19.

Hôm 7/2, Campuchia nhận được 600.000 liều vaccine do Trung Quốc sản xuất, là một phần trong số 1 triệu liều vaccine mà Bắc Kinh tài trợ cho nước này.

Kông Anh(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp