Thủ tướng Campuchia Hun Sen âm tính với SARS-CoV-2 sau 14 ngày cách ly

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 02/07/2021 18:36:03 +07:00
(VTC News) -

Hôm nay 2/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã xét nghiệm lần cuối và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng trong chiều 2/7 Thủ tướng Hun Sen kết thúc thời gian cách ly 14 ngày sau khi có tiếp xúc gián tiếp với người mắc COVID-19.

Thông báo với người dân trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, hôm nay (2/7) các bác sỹ đã tới lấy mẫu xét nghiệm lần cuối, sau 14 ngày cách ly. Kết quả từ phòng thí nghiệm xác nhận Thủ tướng Hun Sen âm tính với virus SARS-CoV-2 và sẽ kết thúc thời gian cách ly vào tối 2/7/2021.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen âm tính với SARS-CoV-2 sau 14 ngày cách ly - 1

Thủ tướng Hun Sen. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh, hiếm có một nhà lãnh đạo ASEAN nào phải cách ly nhiều như Thủ tướng, tới 3 lần trong 8 tháng. “Hy vọng rằng sẽ không có lần thứ 4 nữa”, ông Hun Sen nói.

Thủ tướng Campuchia cho biết, để đảm bảo không phải cách ly lần thứ 4, nên tất cả những người đến gặp Thủ tướng đều phải xét nghiệm COVID-19 và để đảm bảo cho tất cả mọi người thì các cuộc gặp trực tiếp nên chuyển sang trực tuyến.

Văn Đỗ - Tâm Hiếu(VOV-Phnom Penh)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp