Thủ tướng: Cấm sử dụng giờ hành chính, xe công đi lễ hội

Thời sựThứ Hai, 10/02/2014 01:21:00 +07:00

Đó là một trong những nội dung trong công điện ngày 10/2 của  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Công điện nêu rõ, thực hiện nghiêm việc không sử dụng ngân sách nhà nước vào việc tổ chức lễ hội; lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương chỉ tham dự lễ hội khi thực sự cần thiết và có liên quan đến yêu cầu công việc quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành.
"Cán bộ, công chức chấp hành nghiêm việc không sử dụng giờ hành chính và xe công đi lễ hội, trừ các trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách được phân công", công điện cho hay.
Ảnh minh họa

Đồng thời, các bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết bảo đảm chất lượng và tiến độ; không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Một số địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Tết, đặc biệt là những địa phương để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép, có nhiều tai nạn giao thông trên địa bàn; kiểm tra, làm rõ về tình trạng đốt pháo nổ tại một số địa phương, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý nghiêm minh”, công văn nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Theo công điện, trong dịp Tết còn hiện tượng hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường; tai nạn giao thông tuy đã giảm cả ba tiêu chí nhưng vẫn là vấn đề bức xúc của xã hội; tình trạng không chấp hành quy định an toàn giao thông diễn ra nhiều ở cả nông thôn và đô thị; tình trạng đốt pháo nổ trái phép tại một số địa phương vẫn còn xảy ra…
Bình luận
vtcnews.vn