Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Thời sựThứ Bảy, 29/07/2017 21:55:00 +07:00

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định 1119/QĐ-TTg ngày 28/7/2017, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Lam, Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Bùi Ngọc Lam từng trải qua nhiều chức vụ tại Thanh tra Chính phủ như Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực miền Trung (Cục II) và Cục trưởng Cục II.

bui ngoc lam

Ông Bùi Ngọc Lam vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước và trực tiếp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các địa phương thuộc khu vực 2, gồm 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, Giai Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng có Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 06/06/2017 cho phép Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/08/2017.

Ông Nguyễn Đức Hạnh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành thanh tra, từ Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra xét khiếu tố đến Vụ trưởng Vụ Thanh tra xét khiếu tố và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (từ tháng 12/2008 đến nay).

Như vậy, với quyết định trên của Thủ tướng, hiện cơ cấu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ gồm có Tổng thanh tra Phan Văn Sáu cùng 4 Phó tổng Thanh tra là các ông: Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Ngô Văn Khánh và Bùi Ngọc Lam.

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn