Thủ tướng Australia tự bổ nhiệm làm bộ trưởng 5 bộ, chính trường dậy sóng

Thời sự quốc tếThứ Ba, 23/08/2022 19:54:06 +07:00
(VTC News) -

Việc cựu Thủ tướng Australia Scott Morrison tự bổ nhiệm bản thân làm bộ trưởng của 5 bộ đang làm dậy sóng trên chính trường nước này những ngày qua.

Đương kim Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa công bố báo cáo của cố vấn pháp lý về việc cựu Thủ tướng Scott Morrison tự bổ nhiệm bản thân làm bộ trưởng trong giai đoạn nước này đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Mặc dù ông Morrison tự bổ nhiệm mình làm bộ trưởng của 5 bộ song Chính phủ Australia chỉ đặt câu hỏi về tính pháp lý trong việc ông tự bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên

Thủ tướng Australia tự bổ nhiệm làm bộ trưởng 5 bộ, chính trường dậy sóng - 1

Cựu Thủ tướng Australia Morrison. (Ảnh: Pickles)

Ông Stephen Donaghue, cố vấn pháp lý cấp cao của Chính phủ Australia hôm qua đã gửi câu trả lời cho Thủ tướng Albanese, cho biết, theo điều 64 của Hiến pháp nước này, Thủ tướng có thể bổ nhiệm các vị trí bộ trưởng và cả bản thân vào chức vụ này. Theo ông Stephen Donaghue, Toàn quyền Australia cũng không có quyền từ chối đề nghị mà Thủ tướng đệ trình liên quan đến việc bổ nhiệm.

Báo cáo về tính pháp lý trong hành động tự bổ nhiệm bản thân làm bộ trưởng của cựu Thủ tướng Scott Morrison đã chỉ rõ, ông không vi phạm pháp luật khi làm như vậy và Toàn quyền Australia David Hurley cũng không vi phạm pháp luật khi thông qua các quyết định trên.

Về việc giữ bí mật các quyết định này, Thủ tướng đương nhiệm Australia Albanese cũng cho biết pháp luật Australia quy định, nếu cuộc nói chuyện giữa Toàn quyền với Thủ tướng Australia diễn ra không giống như thông lệ thì sẽ được giữ bí mật. Điều này có nghĩa việc giữ bí mật các quyết định tự bổ nhiệm của cựu Thủ tướng Morrison cũng không vi phạm pháp luật.

Tuy vậy, ông Stephen Donaghue cho biết, việc Quốc hội, công chúng và các bộ trưởng khác không được thông báo về các quyết định bổ nhiệm trên là không phù hợp với các quy ước và thông lệ của Chính phủ.

Để tránh lập lại vụ việc tương tự, Thủ tướng Anthony Albanese đã chỉ đạo văn phòng của mình làm việc với văn phòng của Toàn quyền để thiết lập thông lệ đăng thông báo chính thức về việc bổ nhiệm các bộ trưởng trong tương lai. Nội các Australia cũng sẽ điều tra thêm về các vụ việc này.

Vào đầu tuần trước, truyền thông Australia cho biết cựu Thủ tướng Scott Morrison đã bí mật bổ nhiệm bản thân làm bộ trưởng của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngân khố, Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên trong giai đoạn 2020-2021, khi nước này đang phải căng mình ứng phó với COVID-19. Một số bộ trưởng và thành viên nội các biết về việc này trong khi một số khác lại không được biết.

Thủ tướng đương nhiệm Albanese cùng chính quyền hiện tại rất tức giận trước hành động này và cho rằng có khả năng cựu Thủ tướng Morrison đã lạm quyền. Có một vài ý kiến cho rằng ông Morrison nên từ chức nghị sỹ Quốc hội mà ông đang nắm giữ.

Việt Nga(VOV-Australia)
Bình luận
vtcnews.vn