Thủ tướng Anh nói đùa 'để thú ăn thịt người' giúp giải quyết khủng hoảng khí hậu

Thời sự quốc tếThứ Ba, 26/10/2021 11:16:04 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Anh nói đùa rằng có thể cho thú ăn thịt người để giải quyết khủng hoảng đa dạng sinh học mà hành tinh đang phải đối mặt trong cuộc họp báo về khí hậu.

Hôm 25/10, Thủ tướng Anh Borish Johnson thảo luận về các thách thức mà thế giới tự nhiên đang phải đối mặt với Tanya Steele - Giám đốc điều hành Quỹ bảo tồn động vật hoang dã Liên Hợp Quốc (WWF) tại Anh. Cuộc tọa đàm có sự tham gia của một nhóm trẻ. 

"Tôi nghĩ chúng ta có thể đưa thiên nhiên trở lại. 97% động vật có vú trên Trái đất là con người và vật nuôi. Chỉ 3% là động vật hoang dã", bà Steele nói. 

Ông Johnson nói rằng điều đó đáng buồn và đùa rằng: "Chúng ta có thể để các loài thú ăn thịt người, điều đó có thể...". 

Bà Steele cũng đùa lại: "Chúng ta nên có một cuộc bỏ phiếu sau để xem có ứng viên nào hay không". 

Thủ tướng Anh nói đùa 'để thú ăn thịt người' giúp giải quyết khủng hoảng khí hậu - 1

Thủ tướng Anh Borish Johnson. (Ảnh: Independent)

Cũng trong cuộc tọa đàm, Thủ tướng Anh khuyến khích mọi người "ngừng sử dụng ô tô chạy bằng hydrocacbon" và cân nhắc dùng xe đạp thay thế. 

Với việc cắt giảm tiêu thụ thịt để giảm khủng hoảng khí hậu, ông Johnson dự đoán "trong tương lai chúng ta sẽ không ăn nhiều thịt nữa".

Ông lập luận rằng các nhà khoa học đã và đang phát triển các sản phẩm thay thế thịt hiệu quả. 

"Bạn sẽ không thể phân biệt được sự khác biệt giữa một chiếc hamburger làm từ công nghệ sinh học và một chiếc bánh thật", ông cho hay. 

Buổi tọa đàm diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) diễn ra tại Glasgow, Anh. Ông Johnson trước đó đánh giá hội nghị COP26 sẽ là "bước ngoặt đối với nhân loại". 

"Chúng ta đang biến hành tinh xinh đẹp này thành nơi không thể ở được, không chỉ đối với riêng chúng ta mà ngay cả với nhiều loài khác. Điều đó lý giải tại sao Hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow là bước ngoặt cho nhân loại", ông cho hay. 

Anh là một trong số các quốc gia đặt mục tiêu tham vọng nhất thế giới với việc cắt giảm 68% lượng khí thải carbon vào năm 2030 so với mức của năm 1990.  Thủ tướng Johnson bày tỏ hy vọng tất cả các quốc gia sẽ hưởng ứng mục tiêu trên, đồng thời nhấn mạnh Anh "có mọi thứ để thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp xanh này". 

Song Hy(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn