Thủ tướng Anh: 'Nhiều khả năng Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên'

Thế giớiThứ Ba, 13/03/2018 07:38:00 +07:00

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết “có khả năng cao” rằng Nga chịu trách nhiệm đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal.

Theo RT, Anh cho Matxcơva thời hạn 2 ngày để giải thích về cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh loại quân đội từ Nga để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Thủ tướng Anh Theresa May nói có khả năng cao Nga chịu trách nhiệm đằng sau vụ tấn công. Bà cáo buộc vụ việc là hành vi trực tiếp của Nga nhằm vào Anh, hoặc chính phủ Nga đã cho phép chất độc thần kinh “Novichok” của mình rơi vào tay nhầm người.

anh-ra-toi-hau-thu-cho-nga-1

 Thủ tướng Anh Theresa May.

Bà nói thêm rằng Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã triệu tập đại sứ Nga đến văn phòng ngoại giao ngày 12/3. Anh cho biết Nga phải giải thích muộn nhất là vào cuối ngày 13/3 về một trong hai khả năng đã bị cáo buộc.

Nếu Nga không có câu trả lời đáng tin cậy, chính phủ Anh sẽ kết luận vụ tấn công có liên quan đến việc Nga sử dụng phương tiện bất hợp pháp chống lại Anh – khi đó bà May sẽ quay lại Hạ viện vạch ra các đề xuất đáp trả.

“Vụ cố ý giết người sử dụng chất độc thần kinh với mức độ vũ khí ở Anh không chỉ là một tội ác đối với Skripals. Đó là một hành động bừa bãi và liều lĩnh chống lại vương quốc Anh, đặt mạng sống của những người dân vô tội vào nguy hiểm” – bà May nói.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận một âm mưu giết công dân vô tội tồi tệ như thế trên đất của chúng tôi.”

Trước đó, cựu điệp viên Nga Skripal 66 tuổi và con gái 33 tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch từ ngày 4/3 khi được phát hiện bất tỉnh trên băng ghế bên ngoài một trung tâm mua sắm tại Salisbury.

Bà May nói chính phủ Anh sẽ cân nhắc việc có cử các nhân sự và bộ trưởng Anh đến tham dự World Cup ở Nga hay không, tuy nhiên bà không nhắc đến việc đội tuyển Anh có thể tẩy chay sự kiện này – như một số đồn đại trước đó.

Ngoài ra, lãnh đạo đảng Lao động Anh Jeremy Corbyn kêu gọi đối thoại với Nga về những vấn đề đang chia rẽ hai nước thay vì để căng thẳng tồi tệ hơn và tiềm ẩn nguy hiểm.

Nga phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công.

Video: Sự thật sau cái bắt tay gây sốt của Tổng thống Trump và Thủ tướng May

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn