Thủ tướng Anh: Cuộc khủng hoảng Ukraine đang bước vào thời điểm nguy hiểm

Thời sự quốc tếThứ Năm, 10/02/2022 20:06:50 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Boris Johnson cho rằng, cuộc khủng hoảng ở Ukraine sắp bước vào thời điểm nguy hiểm nhất, tác động trực tiếp tới an ninh châu Âu sau nhiều thập kỷ ổn định.

Tuyên bố này được Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra trong chuyến thăm trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels vào hôm nay (10/2). Theo ông Johnson vài ngày tới có thể thời điểm nguy hiểm trong cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất châu Âu trong nhiều thập kỷ trở lại đây xoay quanh vấn đề Ukraine.

"Vài ngày tới có lẽ là thời điểm nguy hiểm nhất đối với cuộc khủng hoảng an ninh mà châu Âu phải đối mặt trong nhiều thập kỷ qua, tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn đang đi đúng hướng”, Thủ tướng Johnson cho biết.

Theo Reuters, phát biểu của Thủ tướng Johnson ít nhiều có liên quan đến các cuộc tập trận của Nga ở Belarus. Nhưng khả năng Moskva lợi dụng điều này để tấn công Ukraine là rất thấp.

Thủ tướng Anh: Cuộc khủng hoảng Ukraine đang bước vào thời điểm nguy hiểm - 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson (bên trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc gặp ngày 10/2 tại trụ sở liên minh tại Brussels. (Ảnh: Independent)

Khi nói về cuộc khủng khoảng Ukraine, Thủ tướng Anh tin rằng Moskva chưa có ý định tấn công Kiev dù họ đã sẵn sàng.

“Họ chưa nghĩ đến nó không có nghĩa điều tồi tệ sẽ không xảy ra, mọi thứ hoàn toàn có thể diễn ra”, ông Johnson cho biết thêm.

Hiện tại, quân đội Nga đang triển khai hơn 100.000 binh sĩ xung quanh biên giới Ukraine, dù vậy Moskva đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng họ có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Sau Pháp, London cũng đang thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraine cùng với chuyến công du của Ngoại trưởng Anh Liz Truss đến Moskva.

Tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cảnh báo Moskva chớ tấn công Ukraine.

“Về cơ bản, một cuộc chiến ở Ukraine sẽ trở thành thảm hoạ với Nga, Ukraine và đối với an ninh của châu Âu, NATO đã khẳng định rõ ràng rằng bất kỳ sự xâm phạm nào vào Ukraine sẽ vấp phải hậu quả nghiêm trọng và tổn thất to lớn”, Ngoại trưởng Truss nói.

Cũng theo Reuters, ngày 10/2, quân đội Nga và Belarus đã bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất trong nhiều năm qua với sự theo dõi sát sao từ Mỹ và châu Âu giữa bối cảnh căng thẳng ở Ukraine gia tăng.

Hàng nghìn binh lính cùng với các xe tăng, chiến đấu cơ và hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-400 sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên "Allied Resolve 2022" ở Belarus kéo dài đến 20/2.

Cuộc tập trận này bao gồm các cuộc diễn tập ở gần biên giới với Ukraine cũng như gần Ba Lan và Litva, cả hai nước đều là thành viên của NATO.

"Nga và Belarus đang đối mặt với những mối đe dọa chưa từng có. Các mối đe dọa hiện nay lớn hơn nhiều và nguy hiểm hơn nhiều so với trước đó", người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định trong cuộc họp báo ngày 9/2.

Thủ tướng Anh: Cuộc khủng hoảng Ukraine đang bước vào thời điểm nguy hiểm - 2

Hệ thống phòng không S-400 của Nga tham gia tập trận tại Belarus. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Trong khi Nga tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên với Belarus thì cuộc tập trận lần này "có lẽ có quy mô lớn hơn so với trước đó" nhằm phản ứng trước sức ép của NATO, ông Peskov bình luận.

Khoảng 30.000 binh lính Nga đang hiện diện ở Belarus, đánh dấu quy mô tập trung lực lượng "lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay.

Tổng thư ký NATO cho biết liên minh này đã tăng cường lực lượng ở sườn Đông và vẫn duy trì sự thận trọng bởi "chúng tôi nhận thấy Nga từng sử dụng các cuộc tập trận quân sự trước đó để che đậy những hành vi gây hấn của mình".

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp