Thủ tướng Abe tái nhập viện

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 12/09/2020 11:57:10 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới bệnh viện Đại học Keio 2 tuần sau khi tuyên bố từ chức, Kyodo đưa tin.

Lần gần đây nhất mà ông Abe tới Keio là vào ngày 24/8. Trước đó, ông cũng tới bệnh viện này để kiểm tra sức khỏe hôm 17/8. 

Không lâu sau đó, nhà lãnh đạo Nhật Bản tuyên bố từ chức để điều trị căn bệnh viêm loét đại tràng mãn tính. 

Thủ tướng Abe khẳng định ông không muốn bệnh tình của mình dẫn tới những sai lầm trong quá trình đưa ra các quyết định chính sách quan trọng.

Thủ tướng Abe tái nhập viện  - 1

Thủ tướng Abe tới bệnh viện Đại học Keio vào sáng 12/9. (Ảnh: Kyodo))

"Tôi không thể là thủ tướng nếu không thể đưa ra những quyết định tốt nhất cho người dân. Do đó, tôi quyết định rời khỏi vị trí hiện tại", ông Abe giải thích.

Căn bệnh viêm loét đại tràng cũng là lý do khiến ông Abe phải từ chức 1 năm sau khi đắc cử Thủ tướng Nhật Bản vào năm 2006. 

Với 2.887 ngày nắm quyền tính tới ngày 19/11/2019, ông Shinzo Abe trở thành Thủ tướng tại vị lâu nhất ở Nhật Bản, vượt qua kỷ lục của ông Taro Katsura.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bầu cử để tìm kiếm người kế nhiệm ông Abe vào ngày 14/9 tới. 

Song Hy(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn